Cay cú vì thua bạc, kẻ thủ ác dùng ống sắt tấn công khiến 3 đồng nghiệp thương vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng có hành vi dùng ống sắt tấn công khiến 3 đồng nghiệp thương vong xảy ra tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Đối tượng Đinh Điền Trung. Ảnh: TQ.
Đối tượng Đinh Điền Trung. Ảnh: TQ.

Ngày 18/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Cam Lâm đã bắt được hung thủ sát hại 3 người tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (địa chỉ ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm).

Danh tính đối tượng được xác định là Đinh Điền Trung (54 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó vào khoảng 5h45’ sáng 16/8, một công nhân đã phát hiện 3 đồng nghiệp nằm bất động trên võng và giường xếp. Tiến hành kiểm tra, người này phát hiện 3 công nhân trên đều bị thương ở vùng đầu và bất tỉnh.

Danh tính 3 công nhân trên là Nguyễn Văn Quốc (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1968) cùng trú ở thị trấn Cái Bè (huyện Cái Bè) và Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976) trú ở xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Vụ việc cũng được thông báo tới cơ quan chức năng.

Do vết thương nặng nên ông Phan Văn Tuấn và ông Đỗ Ngọc Thơ đã tử vong do chấn thương sọ não. Nạn nhân Nguyễn Văn Quốc ở trong tình trạng hôn mê sâu, gương mặt biến dạng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xã định Đinh Điền Trung là đối tượng có hành vi hành hung khiến 3 người đồng nghiệp gặp nạn.

Theo đó, do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, nên các doanh nghiệp đều phải hoạt động theo nguyên tắc “3 tại chỗ”.

Khoảng 23h30’ đêm 15/8, nhóm công nhân làm cùng Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu rủ nhau nhậu tại khu vực lán trại.

Sau chầu nhậu, một nhóm công nhân tổ chức đánh bài ăn tiền, trong đó có Đinh Điền Trung cùng 3 nạn nhân kể trên.

Đến gần 5h sáng 16/8, Trung thức giấc, chợt nhớ đến việc thua bạc nên cay cú chạy lại chỗ các ông Nguyễn Văn Quốc, Phan Văn Tuấn, Đỗ Ngọc Thơ đang nằm ngủ trên võng và giường xếp.

Sau đó Trung dùng ống sắt bằng kim loại đánh vào đầu 3 nạn nhận khi họ đang ngủ. Gây án xong, Trung đã thay áo dính máu và bỏ trốn khỏi hiện trường đến khi bị bắt.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ