Cao Bằng: Cán bộ xã tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

GD&TĐ - Trong số 18 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch có một số đối tượng là cán bộ công chức xã của huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Các đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Các đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh vừa ra Quyết định tạm giữ đối với 18 đối tượng về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, hồi 21h30’ ngày 1/8, tổ công tác của Công an huyện Trùng Khánh đang làm nhiệm vụ tại xóm Nà Thin (xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh) thì phát hiện, bắt quả tang tại phòng khách tầng 1 trong nhà của bà L.T.L. (SN 1969, trú tại xóm Nà Thin, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh) có 18 đối tượng chia làm 2 nhóm đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức chơi tú lơ khơ ăn thua bằng tiền mặt (đánh liêng).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện đối với L.T.L.

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên chiếu bạc, trên người các đối tượng tham gia và khi khám xét tổng số tiền là 84.783.000 đồng, nhiều bộ bài tú lơ khơ, nhiều điện thoại di động, 11 xe mô tô các loại và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan khác.

Theo khai báo ban đầu, 18 đối tượng (12 nữ, 6 nam) đều thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Các đối tượng hầu hết đều trú tại huyện Trùng Khánh.

Theo cơ quan chức năng, trong số này có một số đối tượng là cán bộ công chức hiện đang công tác tại các xã của huyện Trùng Khánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.