Cao Bằng: Bắt quả tang 4 “quý bà” tụ tập đánh bài “ăn kẹo”

GD&TĐ - Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, 4 đối tượng đã dùng kẹo để giao dịch sau khi hoàn thành mỗi ván bài. Số kẹo này sau đó được chúng đổi ra thành tiền mặt theo quy định trước đó.

4 đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.
4 đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vi này vừa bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm tại quán karaoke Ruby (địa chỉ thuộc phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An).

Trước đó vào hồi 12h, ngày 13/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự qua công tác trinh sát nắm tình hình phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Đoàn Thị Liên (SN 1969), Lê Thị Trầm (SN 1963) cùng trú tại phố Giữa (thị trấn Nước Hai); Hoàng Thị Vành (SN 1964, trú tại xóm 3 Bế Triều, thị trấn Nước Hai) và Nông Thị Luân (SN 1979, trú tại Minh Khai, xã Đức Long, huyện Hòa An) đang có hành vi tụ tập đánh bạc.

Đáng chú ý, sau mỗi ván bài, 4 đối tượng trên giao dịch bằng những viên kẹo. Sau khi tàn cuộc, những viên kẹo này sẽ được đổi bằng tiền tại quán karaoke Ruby là nhà của đối tượng Đoàn Thị Liên.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 8 triệu đồng, 5 rổ nhựa bên trong đựng 381 viên kẹo, 1 bộ tú lơ khơ, 4 điện thoại và nhiều tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng khai nhận, do Đoàn Thị Liên rủ đến nhà đánh bạc bằng hình thức mang kẹo ra đánh phỏm, thắng thua đổi bằng tiền. Mỗi viên kẹo tương ứng với 50.000 đồng được các đối tượng quy định để sát phạt với nhau.

Hiện vụ việc tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ