Cao Bằng: 3 người dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị phát hiện

GD&TĐ - Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 3 người dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

3 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lê Nam.
3 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lê Nam.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, mới đây Công an xã Đức Long (huyện Thạch An) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Long bắt quả tang 3 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các công dân trên gồm: Lưu Văn N. (SN 1999), Lưu Văn L. (SN 1993) cùng trú tại xã Đức Long (huyện Thạch An) và Đường Thị H. (SN 1969, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, ngày 10/9, Công an xã Đức Long nhận được tin báo có trường hợp công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua lối mòn tại khu vực mốc 960 thuộc xóm Bản Mới (xã Đức Long).

Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Đức Long đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Long xuống hiện trường phát hiện và bắt quả tang 3 công dân trên.

Qua khai thác, 3 công dân này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê từ tháng 2/2020.

Đến tháng 9/2021, do phía Công an Trung Quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện 3 công dân Việt Nam không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp nên chủ cơ sở thuê 3 người này đã buộc thôi việc đối với những công dân này.

Hiện Đồn Biên phòng Đức Long đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi công dân trên số tiền 3 triệu đồng, đồng thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ