Cảnh sát giao thông bị xe máy kẹp 3 đâm sáng nay đã tử vong

GD&TĐ - Liên quan đến vụ tai nạn một xe máy kẹp 3 vi phạm giao thông tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã phi xe đâm thẳng vào các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến 1 CSGT bị nguy kịch, thông tin từ phía lãnh đạo Cục CSGT (C67), chiến sĩ bị xe máy đâm trực diện khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đã tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Do bị thương nặng, Thiếu tá Trần Văn Vang - chiến sỹ CSGT Cục CSGT (C67 Bộ Công an) bị xe máy đâm khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào sáng nay 30/11, đã tử vong vào khoảng 16h50 cùng ngày tại bệnh viện A Thái Nguyên.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình Thiếu tá Trần Văn Vang tiến hành khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục cần thiết trước khi đưa nạn nhân về an táng tại quê nhà.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, vào khoảng 9h sáng nay, một tổ công tác của Cục C67 (Cục cảnh sát giao thông) đang làm nhiệm vụ tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa phận phường Tân Long, TP. Thái Nguyên. Khi lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe máy kẹp 3 vi phạm giao thông, lập tức ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không dừng mà chỉnh tay lái bất ngờ đâm thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cú đâm mạnh trực diện khiến 1 chiến sĩ CSGT bị thương nặng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho hay, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên cấm các phương tiện thô sơ lưu thông (bao gồm xe máy, xe đạp..). Tuy nhiên, 3 thanh niên đi trên xe máy vẫn cố tình đi vào cao tốc và gây tai nạn.

Theo ông Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, vào thời điểm nhập viện, chiến sĩ Công an đã hôn mê, vỡ xương hàm, xương trán, chảy máu hai lỗ tai, gãy cẳng tay bên trái, tiên lượng xấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.