Cần Thơ: Thưởng nóng lực lượng công an triệt phá băng trộm xe theo đơn hàng

GD&TĐ - Sáng 10/9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ và ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trao giấy khen và thưởng nóng cho các cá nhân có thành tích trong việc triệt phá băng nhóm trộm xe theo đơn hàng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận và ông Huỳnh Trung Trứ trao giấy khen cho lực lượng công an triệt phá băng nhóm trộm xe.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận và ông Huỳnh Trung Trứ trao giấy khen cho lực lượng công an triệt phá băng nhóm trộm xe.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả điều tra của Ban chuyên án, đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều, Ban chuyên án mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan trong trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe SH, Exciter liên tỉnh, thành và xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.

Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết: Băng nhóm trộm xe đều nhắm vào các loại xe có giá trị, đặc biệt là xe SH, Exciter... và lấy xe theo đơn đặt hàng. Băng nhóm hoạt động các tỉnh miền Tây, lợi dụng sơ hở của bà con, các đối tượng thuê nhà trọ ở các địa bàn giáp ranh TP Cần Thơ nên qua rà soát gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao giấy khen cho lực lượng Công an quận Ninh Kiều.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao giấy khen cho lực lượng Công an quận Ninh Kiều.

Theo báo cáo kết quả điều tra, vào lúc chiều tối 4/9, chị L.T.N.T. (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang) dựng xe SH 150i tại tiệm tóc nơi chị làm việc trên đường Trần Hưng Đạo. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, chị kiểm tra và phát hiện mất xe. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua công tác nghiệp vụ, rà soát, thống kê các vụ việc xảy ra tương tự, nhận định đây là nhóm các đối tượng trộm cắp xe mô tô mang tính chất chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh trên nhiều địa bàn khác nhau. Sau khi thực hiện một loạt các vụ trộm trên địa bàn trong thời gian từ 4 đến 5 ngày sẽ chuyển sang địa bàn khác để hoạt động.

Công an quận Ninh Kiều đã khẩn trương phối hợp với Công an các quận, huyện, lực lượng nghiệp vụ, công an các tỉnh lân cận, đặc biệt phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và xác định vị trí của băng nhóm trộm cắp đang lưu trú tại huyện Tam Bình. Ban chuyên án đã bố trí các tổ trinh sát mật phục, theo dõi di biến động của chúng.

Đến chiều 6/9, lực lượng trinh sát đã tiếp cận, phục kích bắt giữ hai đối tượng nghi vấn điều khiển xe Exciter lưu thông trên đường Đề Thám, quận Ninh Kiều. Hai đối tượng trên là Phạm Văn Nam (SN 1990) và Lê Minh Hoàng (SN 1998). 

Sau khi khai thác nhanh, 2 đối tượng nêu trên khai nhận 2 đối tượng còn lại tại nhà trọ trực tiếp mang xe về TPHCM và Bình Phước cất giữ, tiêu thụ. Từ đó, ban chuyên án đã chỉ đạo tổ trinh sát khám xét nhanh và bắt giữ Hoàng Đức Quang và Nguyễn Ngọc Sơn (cùng SN 1997, tất cả ngụ tỉnh Bình Phước), đang lưu trú tại nhà trọ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 

Qua quá trình khám xét, Công an quận Ninh Kiều đã thu giữ nhiều đoản phá khóa và thu giữ 3 xe tay ga SH 150i và 3 xe máy Exciter 150cc là tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản cùng hai bình xịt hơi cay và máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận sống lang thang, sau đó hình thành băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản do Nam cầm đầu. Nam và Hoàng trực tiếp gây án, Quang và Sơn được phân công mang xe máy là các tang vật trộm cắp đi tiêu thụ. Hiện nay, các đối tượng nêu trên đã khai nhận hành vi lấy trộm xe mô tô của chị L.T.N.T. và 3 vụ trộm xe khác trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.