Cần Thơ: Đối tượng dùng dao tấn công cán bộ tại chốt kiểm soát dịch lĩnh án

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt với đối tượng có hành vi dùng dao tấn công 2 cán bộ tại chốt kiểm soát dịch.

Phạm Minh Nhật Trung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an Cần Thơ.
Phạm Minh Nhật Trung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Ngày 13/9, TAND quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) về 2 tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây tương tích xảy ra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Ngày 13/9, TAND quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) về 2 tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây tương tích xảy ra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Theo cáo trạng, vào ngày 16/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Bình Hòa B (phường Phước Thới, quận Ô Môn) chị Trần Thị Trúc Mai (ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới) có xin qua chốt.

Xét thấy chị Trần Thị Trúc Mai đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích là khu vực đang phong tỏa không giải quyết cho Mai đi ra ngoài. Sau đó, Mai về kể lại với chồng là Phạm Minh Nhật Trung biết sự việc.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Trung mang theo 1 con dao, 1 cây sắt bằng kim loại và 1 cây búa đi về phía chốt kiểm soát có lời lẽ xúc phạm, không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này.

Đồng thời, đối tượng trèo vào trong hàng rào của chốt kiểm soát và chém trúng cán bộ làm việc tại chốt là anh Trần Bình Trọng. Chưa dừng ở đó, đối tượng Trung tiếp tục chém vào tay trái của một cán bộ khác là anh Hồ Việt Tính (anh Trọng và anh Tính là bảo vệ dân phố đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt kiểm soát).

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Phước Thới có mặt kịp thời để khống chế và bắt giữ đối tượng Trung. Theo cơ quan chức năng, Phạm Minh Nhật Trung từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, và Cướp giật tài sản và 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng).

Căn cứ vào diễn biến vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ và 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt là 4 năm 6 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ