Cận cảnh căn phòng "bay lắc" ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

GD&TĐ - Cơ quan công an phát hiện, trong căn phòng điều trị mà Nguyễn Xuân Quý biến thành phòng "bay lắc" ma túy có nhiều thiết bị như loa lớn, đèn laser, bộ DJ, xốp cách âm... căn phòng rộng khoảng 30 m2.

Căn phòng nơi Quý tổ chức "bay lắc". Ảnh: H.P.
Căn phòng nơi Quý tổ chức "bay lắc". Ảnh: H.P.
Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội).

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: CAND.

Theo đó, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: CAND.

Kết quả khám xét đã thu giữ trên trần phòng điều trị của Quý: 2.788,006 gam MDMA; 1.625,87 gam Ketamin; 568,84 gam Methamphetamin. Trong ảnh là tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND.

Kết quả khám xét đã thu giữ trên trần phòng điều trị của Quý: 2.788,006 gam MDMA; 1.625,87 gam Ketamin; 568,84 gam Methamphetamin. Trong ảnh là tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND.

Video bên trong phòng "bay lắc" ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Nguồn: Báo NLĐ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trong phòng: 03 bình thủy tinh có gắn ống hút, 02 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nylon các loại nhãn hiệu cà phê, chè,... chưa sử dụng. Ảnh: VTV.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trong phòng: 03 bình thủy tinh có gắn ống hút, 02 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nylon các loại nhãn hiệu cà phê, chè,... chưa sử dụng. Ảnh: VTV.

Ngoài ra còn rất nhiều các thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc "bay lắc" của đối tượng bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ như 01 bàn nhạc DJ, 02 âm ly, 06 chiếc loa, 02 đèn chiếu Laze, 03 đèn nháy, 02 laptop,... Ảnh: VTV.

Ngoài ra còn rất nhiều các thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc "bay lắc" của đối tượng bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ như 01 bàn nhạc DJ, 02 âm ly, 06 chiếc loa, 02 đèn chiếu Laze, 03 đèn nháy, 02 laptop,... Ảnh: VTV.

Còn có cả đèn laze phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Ảnh: VTV.
Còn có cả đèn laze phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Ảnh: VTV.
Cận cảnh căn phòng bệnh được Quý cải tạo thành phòng cách âm cho đàn em và "gái dịch vụ" tổ chức "bay lắc". Những tấm xốp cách âm sau khi bị phát hiện đã được gỡ bỏ. Ảnh: NLĐ.

Cận cảnh căn phòng bệnh được Quý cải tạo thành phòng cách âm cho đàn em và "gái dịch vụ" tổ chức "bay lắc". Những tấm xốp cách âm sau khi bị phát hiện đã được gỡ bỏ. Ảnh: NLĐ.

Theo VTV, khu điều trị của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chỉ có một lối ra vào duy nhất và chỉ có nhân viên của bệnh viện mới có chìa khóa để kiểm soát người thân của bệnh nhân đến thăm. Việc người nhà, bạn bè đến thăm cũng phải có sự đồng ý của bác sĩ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, đối tượng Quý đã có chìa khóa riêng để tự do đi lại. Ảnh: NLĐ.
Theo VTV, khu điều trị của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chỉ có một lối ra vào duy nhất và chỉ có nhân viên của bệnh viện mới có chìa khóa để kiểm soát người thân của bệnh nhân đến thăm.
Việc người nhà, bạn bè đến thăm cũng phải có sự đồng ý của bác sĩ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, đối tượng Quý đã có chìa khóa riêng để tự do đi lại. Ảnh: NLĐ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.