Cái kết cho đối tượng “vượt biên” mua ma tuý về bán kiếm lời

GD&TĐ - Ngày 9/9, TAND tỉnh Cao Bằng tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Bàn (SN 1985, trú tại xóm Bản Chang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hoàng Văn Bàn tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Bị cáo Hoàng Văn Bàn tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cao Bằng, hồi 12h20’ ngày 25/5, tổ công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ngọc Côn làm nhiệm vụ tại xóm Bản Chang (xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh) phát hiện tại nhà đối tượng Bàn có biểu hiện nghi vấn về tội phạm ma túy.

Tiến hành kiểm tra trong nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện, thu giữ 147,64 g heroin và nhiều tang vật có liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bàn khai nhận ngày 20/5, tại địa phận xóm Bản Mìa (xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh) đối tượng Bàn vượt biên giới sang Trung Quốc mua 1 gói ma túy trị giá 42 triệu đồng của một người đàn ông Trung Quốc không rõ lai lịch.

Số ma túy trên đối tượng đem về chia nhỏ với mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời. Sau đó, đối tượng đã mang bán ma túy cho 2 đối tượng khác mỗi người một gói nhỏ trị giá 500.000 đồng. Số ma túy còn lại Bàn mang về nhà cất giấu và bị phát hiện, bắt giữ. 

Trước đó vào năm 2018, đối tượng Bàn từng có một tiền án và bị xử phạt 12 tháng tù giam về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Bàn 20 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.