Cà Mau: Tung tin thất thiệt trên facebook, một người bị phạt 10 triệu đồng

GD&TĐ - Đăng tin thất thiệt về việc 1 người tử vong và 3 người cấp cứu sau khi ăn sò lụa đỏ, một thanh niên ở tỉnh Cà Mau bị phạt 10 triệu đồng.

Sò lụa đỏ. Ảnh internet
Sò lụa đỏ. Ảnh internet

Theo đó, vào ngày 10/10/2019, trên tài khoản facebook mang tên Keo Dán Vá Bạt của một thanh niên ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau) đăng tin ăn sò lụa đỏ làm 1 người tử vong, 3 người khác đang cấp cứu.

Theo thông tin đăng tải ngày 10/10 của trang facebook nêu trên: “Hải sản lụa đỏ ngoại lai có nguồn gốc từ Bình Thuận - Ninh Thuận (cũng có thể do người Trung Quốc đem giống qua nuôi tại khu Phomosa đã nhiễm độc). Hiện nay, con lụa đỏ có chất độc gây hại con người. Tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có 4 người ăn con lụa đỏ ngoại lai này và trong đó có 1 người tử vong, 3 người khác đang cấp cứu tại tỉnh Cà Mau”.

Thông tin đăng tải nêu trên gây xôn xao dư luận ở tỉnh Cà Mau. Ngay sau đó cơ quan chức năng vào cuộc. Qua xác minh trên địa bàn huyện Trần Văn Thời thì ngành y tế không ghi nhận trường hợp nào tử vong hay bị ngộ độc vì ăn sò lụa đỏ. Ngành Nông nghiệp cũng vào cuộc xác minh làm rõ thông tin trên.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định đây là tin bịa đặt và kiến nghị xử lý.

Sở TT&TT tỉnh Cà Mau xác định, người đăng thông tin thất thiệt nêu trên là Trần Minh Dương (sinh năm 1991) ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Dương 10 triệu đồng. Ông Dương vi phạm về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật đăng trên mạng xã hội Facebook (ngày 10/10) trên tài khoản do ông làm chủ là Keo Dán Vá Bạt.

Ông Dương cũng đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật và đăng thông tin xin lỗi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ