Cà Mau: 38 người nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly

GD&TĐ - Ngày 23/1, thông tin từ UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cơ quan chức năng đã đưa 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, 38 người này làm lao động tự do ở Malaysia, có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Họ lên tàu đánh bắt cá rồi nhập cảnh trái phép từ nước bạn về cửa biển Sông Đốc (Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để về quê ăn Tết.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã làm thủ tục và buộc các đối tượng đi cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngoài ra, 2 người đưa phương tiện đi rước người nhập cảnh về cũng bị đưa đi cách ly.

Được biết, toàn tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 250km, với hơn 80 cửa sông thông ra biển. Với địa bàn rộng, ngành chức năng rất khó quản lý chặt vấn đề nhập cảnh trái phép bằng đường biển nên rất cần ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.