Bình Thuận: Nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết sắp hầu tòa do vi phạm về quản lý đất đai.

Bình Thuận: Nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết sắp hầu tòa do vi phạm về quản lý đất đai.

Tất cả 6 bị cáo phải hầu tòa lần này gồm: Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch TP.Phan Thiết), Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố), Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường), Lê Hồ Khải (nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường), Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Trí (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND TP Phan Thiết ban hành 132 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 170.900 m2 đất thành "đất ở tại nông thôn". Việc trên được xác định là trái với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 2015 - 2018 của thành phố Phan Thiết (đã được phê duyệt).

Bình Thuận: Nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết sắp hầu tòa do vi phạm về quản lý đất đai. ảnh 1
Một thửa đất là tang vật vụ án tại xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

Cơ quan chức năng xác định, ông Đỗ Ngọc Điệp với vai trò Chủ tịch UBND thành phố đã ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật với hơn 46.800 m2, tổng giá trị quyền sử dụng đất 4,7 tỷ đồng.

Còn ông Trần Hoàng Khôi, Phó chủ tịch thành phố đã ký 100 quyết định sai pháp luật  với 124.100 m2, tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 8,6 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Phạm Thanh Thái (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường), Lê Hoàng Anh Tân (46 tuổi, chuyên viên), Nguyễn Trí (64 tuổi, chuyên viên) và Lê Hồ Khải (35 tuổi, nhân viên hợp đồng) cũng bị xử lý hình sự vì đã lập hồ sơ, tham mưu sai cho lãnh đạo TP Phan Thiết.

Tháng 9 và tháng 12/2019, ông Khôi, Thái, Khải và Tân đã bị bắt tạm giam. Riêng ông Điệp và ông Trí được tại ngoại.

3 trong số 132 thửa chuyển mục đích trái quy định do ông Lương Hoàng Quốc (Phó phòng Tài nguyên và Môi trường) ký tham mưu cho UBND TP Phan Thiết ra quyết định, tổng diện tích 1.880 m2, giá trị quyền sử dụng đất 116 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng sai phạm của ông Quốc "chưa đủ định lượng để xử lý hình sự".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ