Bình Phước: Chém vợ trọng thương vì nghi vợ bênh hàng xóm

GD&TĐ - Nghĩ vợ bênh vực hàng xóm mà không bênh chồng, Trọng kéo vợ về nhà rồi tiếp tục to tiếng với vợ. Đỉnh điểm sự việc, Trọng xuống bếp và lấy 1 con dao giấu sau lưng bất ngờ chém vợ 5 nhát vào vùng đầu và cổ. 

Bị cáo Thạch Trọng tại phiên tòa.
Bị cáo Thạch Trọng tại phiên tòa.

Ngày 24/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm Thạch Trọng, 26 tuổi ngụ phường Tân Thiện (TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, khoảng 17 giờ chiều ngày 1/5/2018, sau khi uống rượu với bạn, Trọng sang nhà hàng xóm chơi.

Tại đây, Trọng và hàng xóm xảy ra to tiếng vì người này cho rằng Trọng hay rủ con trai của mình đi chơi. Thấy vậy, chị Thạch Thị Kim Hằng (24 tuổi), vợ của Trọng, đến can ngăn, khuyên Trọng về nhà.

Nghĩ vợ bênh vực hàng xóm mà không bênh chồng, Trọng kéo vợ về nhà rồi tiếp tục to tiếng với vợ. Đỉnh điểm sự việc, Trọng xuống bếp lấy 1 con dao giấu sau lưng rồi bất ngờ chém vợ 5 nhát vào vùng đầu và cổ. 

Do chị Hằng đang bế con nên vết chém khiến cháu bé bị thương tích 2%. Chị Hằng sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời và được chẩn đoán thương tích 22%.

Gây án xong, Thạch Trọng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết, tại phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch Trọng 7 năm tù giam về tội “giết người”. Đồng thời phải bồi thường cho bị hại là vợ số tiền 57 triệu đồng tiền viện phí, chu cấp nuôi dưỡng 2 con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ