Bình Định: Bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về virus corona

Bình Định: Bị xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về virus corona

Trong đêm mùng 3 Tết Nguyên đán (28/1), trên trang Facebook Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn đăng tải thông tin “Virus Corona có dấu hiệu xuất hiện tại TP Quy Nhơn, đã có 3 trường hợp khách Trung Quốc được đưa vào Bệnh viên từ FLC Nhơn Lý để xét nghiệm…”. Khoảng 38 phút sau đó, chủ tài khoản Facebook đã gỡ bỏ bài viết. Qua truy xét, ngày 29/1 Sở TT-TT cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Đinh đã xác định chủ tài khoản nêu trên là Nguyễn Quốc Đạt.

Tại văn bản phúc đáp Sở TT-TT và Công an tỉnh Bình Định ngày 31/1, Sở Y tế tỉnh Bình Định khẳng định nội dung thông tin đăng tải trên Facebook Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn là hoàn toàn sai sự thật. Tại biên bản làm việc với Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bình Định trong chiều cùng ngày, Nguyễn Quốc Đạt thừa nhận hành vi vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.