Bệnh viện có phòng bay lắc, bán ma túy từng có cán bộ đi tù vì làm giả bệnh án tâm thần

GDTĐ - Cán bộ của bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã phải lĩnh án vì làm giả bệnh án tâm thần cho kẻ có nhiều tiền án.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý

Biến phòng điều trị thành nơi giao dịch ma tuý, bay lắc

Ngày 31/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 1/2021, thông qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện một băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983 trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hồ sơ của cơ quan chức năng thể hiện đối tượng Quý là kẻ có nhiều tiền án tiền sự.

Đối tượng vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018.

Trong thời gian điều trị bệnh tại đây, Quý đã tạo mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được “tạo điều kiện” để gã có thể tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của bản thân.

Ngay tại phòng điều trị của mình, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng đàn em mời bạn bè, thậm chí cả gái dịch vụ đến để sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có cả cán bộ của bệnh viện.

Ngoài ra Quý cũng biến đây thành nơi để giao dịch mua bán ma túy.

Căn cứ tài liệu xác minh thu thập được, ngày 20/3, cơ quan công an đã tổ chức đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm trên, bắt giữ 5 đối tượng, gồm:

Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại thôn Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội);

Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú tại số 45, tổ 3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội);

Nguyễn Công Thường (SN 1986, trú tại thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội);

Lê Hoàng Hải (SN 1995, trú tại P642, tập thể Quân Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về các hành vi Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ hơn 6 kg ma tuý tổng hợp.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội - Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I).

Qua kiểm tra nhanh Nguyễn Anh Vũ dương tính với ma túy.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Xuân Quý, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường, Nguyễn Trung Nguyên, Lê Hoàng Hải, Nguyễn Anh Vũ đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Thân Thái Phong (cựu Phó khoa Tâm thần người cao tuổi, bệnh viện Tâm thần Trung ương I)
Thân Thái Phong (cựu Phó khoa Tâm thần người cao tuổi, bệnh viện Tâm thần Trung ương I)

Nguyên phó khoa bệnh viện Tâm thần Trung ương I “xộ khám” vì làm giả bệnh án tâm thần

Trước khi xảy ra sự việc lùm xùm trên, vào năm 2018, tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I cũng xảy ra sự việc một cựu cán bộ lĩnh án tù vì có hành vi làm giả bệnh án tâm thần cho đối tượng có nhiều tiền án.

Đó là Thân Thái Phong (cựu Phó khoa Tâm thần người cao tuổi, bệnh viện Tâm thần Trung ương I).

Ngày 19/4/2019, Thân Thái Phong bị Toà án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, đêm 27/10/2017, Lê Thanh Tùng cùng nhóm bạn đến một quán bar trên phố Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả với nhóm thanh niên bắt nguồn từ mâu thuẫn trước đó.

Hậu quả, nhóm của Tùng dùng hung khí gây thương tích cho 3 người phía đối phương.

Cơ quan công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố điều tra nhưng Lê Thanh Tùng bỏ trốn. Trong thời gian này, thông qua người quen, Tùng liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn (cựu Kỹ thuật viên trưởng, khoa Dinh Dưỡng -  bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để nhờ “giúp đỡ” có bệnh án tâm thần giả nhằm thoát tội. Nhận lời, Sơn đã gặp, trao đổi với Phong, đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho Tùng với giá 85 triệu đồng.

Ngày 19/1/2018, Tùng bị bắt theo quyết định truy nã. Tại cơ quan công an, Tùng không khai nhận hành vi phạm tội mà chỉ trình bày bản thân đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác trong quá trình điều tra.

Sau đó, người nhà Tùng mang bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần (bản sao) ghi tên Lê Thanh Tùng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cấp ngày 21/12/2017.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 22/11/2017, thông qua Sơn, Tùng đến bệnh viện gặp Phong để làm thủ tục khám đầu vào. Tùng bồi dưỡng Sơn 3 triệu đồng.

Sau cuộc gặp, Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú, tự viết thông tin của Tùng vào trang đầu tiên của bệnh án.

Cổng bệnh viện tâm thần trung ương
Cổng bệnh viện tâm thần trung ương

Thông tin ở các trang sau trong hồ sơ bệnh án, Phong đã đưa một bệnh nhân do anh ta đang trực tiếp điều trị đi làm các xét nghiệm, rồi lấy kết quả của bệnh nhân này đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng...

Khi hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện.

Đồng thời, bị can này còn viết vào hồ sơ: "Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện. Hiện bệnh tạm ổn định. Giải quyết cho bệnh nhân ra viện".

Khi biết thông tin bệnh viện sẽ kiểm tra định kỳ, Phong yêu cầu Sơn gọi Tùng đến bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân, sinh hoạt như một bệnh nhân đang điều trị nội trú. Kết thúc kiểm tra, Tùng cởi trả quần áo bệnh nhân ra về.

Tại phiên xét xử, ngoài tuyên phạt Thân Thái Phong (cựu Phó khoa Tâm thần người cao tuổi, bệnh viện Tâm thần Trung ương I) mức án 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, Toà án Nhân dân Hà Nội cũng tuyên phạt mức án 30 tháng tù với Nguyễn Tuấn Sơn (cựu Kỹ thuật viên trưởng, khoa Dinh Dưỡng -  bệnh viện Tâm thần Trung ương I) về tội “Môi giới hối lộ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.