Bị vây bắt, đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt dùng súng tự chế chống trả công an

GD&TĐ - Trong khi bị cơ quan công an bố trí lực lượng truy bắt, Phan Trần Chiêu đã liên tiếp nổ súng tự chế để chống trả nhưng vẫn không thoát.

Đối tượng Phan Trần Chiêu.
Đối tượng Phan Trần Chiêu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng mới đây phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Trần Chiêu (SN 1992, trú tại xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định, trước đó, ngày 28/7/2020, Công an huyện Bảo Lâm tiến hành bắt giữ đối tượng Lý Chàn Kiêm (SN 1988, trú tại xóm Phiên Nà, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Qua lời khai của Kiêm cho biết, đối tượng Phan Trần Chiêu đang mang 2 bánh heroin đi xe khách từ tỉnh Hà Giang về Cao Bằng. Cùng ngày Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành chặn bắt đối tượng Phan Trần Chiêu tại địa phận Bản Báng, xã Lý Bôn.

Do địa hình phức tạp nên Chiêu đã bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 2 bánh heroin có trọng lượng 702,4 gam. Ngày 11/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định truy nã đối với Phan Trần Chiêu về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau hơn một năm mật phục theo dõi, vào khoảng 22h, ngày 22/9, đối tượng Phan Trần Chiêu đã bị bắt tại xóm Phiêng Lùng (xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm) khi đang trên đường tìm đồ ăn.

Quá trình truy bắt, đối tượng đã dùng súng tự chế chống trả hết sức quyết liệt để “mở đường máu” thoát thân nhưng vẫn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 khẩu súng tự chế và 8 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Phan Trần Chiêu khai nhận, cuối tháng 7/2020, cùng đối tượng Kiêm lên huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) mua 2 bánh heroin về Cao Bằng bán kiếm lời. Trên đường về đến địa phận cầu treo Bản Báng (xã Lý Bôn) thì lực lượng Công an huyện Bảo Lâm tiến hành chặn bắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...