Bị vây bắt, “cát tặc” chống trả quyết liệt trên sông Đồng Nai

Bị phát hiện hút cát trái phép, "cát tặc" chống trả quyết liệt lực lượng chức năng trên sông Đồng Nai.

Tình trạng bơm hút cát trái phép vẫn diễn ra dù lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý.
Tình trạng bơm hút cát trái phép vẫn diễn ra dù lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý.

Chiều 29/6, Trung tá Phan Vĩnh Phú, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, thuộc Biên phòng Cửa khẩu Cảng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Trước đó, khuya 28/6, trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai (thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác của Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái, Phòng CSGT đường thủy, Công an TPHCM, phát hiện nhiều phương tiện đang hút cát dưới sông bơm lên các ghe gỗ không biển kiểm soát.

Khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy tán loạn, đồng thời quyết liệt ngăn cản ca nô của lực lượng biên phòng tiếp cận. Sau đó, lợi dụng đêm tối, các đối tượng này chạy trốn vào rạch Cái Suất thuộc tỉnh Đồng Nai.

Quyết không cho "cát tặc" tẩu thoát, sau gần 1h truy đuổi, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 ghe gỗ không biển kiểm soát, trên ghe có khoảng 10m³ cát sông và 1 ghe “sào tay” dùng để khai thác cát. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.