Bị dừng xe kiểm tra, 2 đối tượng trộm cắp lao phương tiện vào tổ công tác bỏ trốn

GD&TĐ - Bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp, 2 đối tượng đã liều lĩnh lao xe vào tổ công tác để bỏ trốn.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an An Giang.
Hai đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 2/7, thông tin từ Công an An Giang cho biết Công an huyện Châu Thành đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Tín (SN 1994) và Phạm Thành Vui (SN 1995, cùng trú tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 6h30’ ngày 30/6, Tổ công tác của Công an xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) trên đường làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện Phạm Thành Vui điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Tín có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Vui không những không chấp hành mà còn điều khiển xe lao vào Tổ công tác và chống trả quyết liệt nhằm bỏ chạy còn Tín bị Tổ công tác khống chế.

Phạm Thành Vui tiếp tục bỏ chạy khoảng 200m rồi nhảy xuống sông hòng tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra bao tải 2 đối tượng chở theo, bên trong có 1 bộ lư đồng. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 6h cùng ngày, Vui điều khiển xe chở Tín đến khu vực ấp Đông Phú 1 (xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành). Tại đây, Tín đột nhập vào nhà chị Hà Thị Luộc trộm bộ lư đồng.

Đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì 2 đối tượng bị Tổ công tác của Công an xã Vĩnh Thành bắt giữ. Sau đó, đối tượng cùng phương tiện và tang vật được bàn gia cho Đội điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ