Bệnh nhân 1440 đã lên mạng tìm người đưa trở về Việt Nam với giá 50 triệu đồng

GD&TĐ - Theo điều tra của cơ quan chức năng, bệnh nhân 1440 sang Myanmar lao động, thấy tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đã lên mạng tìm người đưa trở về Việt Nam với giá 50 triệu đồng, trả tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, bệnh nhân 1440, 1451 và cô gái ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cùng 3 người khác vượt sông trái phép vào Việt Nam qua địa phận thuộc Long Bình, huyện An Phú (An Giang).

Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 19/11, bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít, Vĩnh Long) cùng nhiều thanh niên khác sang Myanmar lao động, qua tuyến biên giới Việt – Lào (đối tượng khai qua khu vực Lao Bảo, Quảng Trị).

Sau khoảng 45 ngày làm việc, thấy tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên công ty ở Myanmar dừng hoạt động. Thời điểm này, bệnh nhân 1440 đã lên mạng tìm người đưa trở về Việt Nam với giá 50 triệu đồng, trả tiền qua tài khoản ngân hàng.

Sau đó, bệnh nhân lên xe từ Myanmar sang Thái Lan và Campuchia. Từ Phnom Penh, bệnh nhân này được đưa về đến khu vực biên giới giáp ranh với Long Bình, huyện An Phú.

Bệnh nhân 1440, 1451, cùng cô gái ở Lai Vung (Đồng Tháp) khai đã vượt sông biên giới vào lúc 3 giờ sáng ngày 24/12, do người phía bên Campuchia đưa sang Việt Nam bằng xuồng, chèo tay qua đoạn biên giới trên dài khoảng 50m.

Rồi nhóm người này thuê tài xế M.V.T. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) chở về hướng tỉnh Long An.

Theo Thiếu tướng Phương, đoạn sông biên giới nhóm người nhập cảnh trái phép thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý. Hiện Bộ đội Biên phòng đang xem xét trách nhiệm những người để nhóm người trên nhập cảnh trái phép.

Thiếu tướng Phương cho biết các lực lượng được bố trí, chốt chặn khu vực biên giới rất dày nhưng gặp khó khăn vì đoạn biên giới dài và phức tạp, nằm trên sông chung giữa Việt Nam và Campuchia, người dân sống sát biên giới nhiều.

Thiếu tướng Phương đề nghị người dân phải nâng cao cảnh giác, phát hiện người nhập cảnh trái phép thì tố giác ngay với ngành chức năng.

Vĩnh Long xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an hiện đang tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời, tiếp tục điều tra lấy lời khai bệnh nhân.

Vụ án này liên quan đến rất nhiều địa phương. Hiện nay, công an Vĩnh Long đang điều tra, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án, nếu bị can đủ điều kiện cũng sẽ khởi tố.

Xem xét khởi tố tài xế chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Diễn biến vụ việc, chiều 29/12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã họp các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị về tình hình phòng dịch Covid-19.

Đại diện Công an tỉnh An Giang báo cáo tại cuộc họp, trường hợp tài xế M.V.T (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) biết bệnh nhân 1440 cùng năm đối tượng khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng vẫn đưa đón, công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố.

Đại tá Nơi cũng cho biết, sẽ đề nghị công an địa phương rà soát lại các đường dây có biểu hiện đưa người nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, phải giáo dục, hướng dẫn người dân biết các hành vi đưa đón người nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội trong lúc xảy ra dịch bệnh.

Đại tá Nơi cũng đề nghị, với các tài xế chạy xe khách, xe ôm phải được địa phương, ngành y tế hướng dẫn khi đưa đón người lạ phải có lịch trình và cách phòng, chống dịch để tránh như trường hợp tài xế M.V.T.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ