Bắt vụ vận chuyển, mua bán hàng chục nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

GD&TĐ - Khi đang tiện hành giao nhận 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 2 đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng đang giao nhận một số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Ảnh: Công an Bạc Liêu.
Cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng đang giao nhận một số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Ảnh: Công an Bạc Liêu.

Ngày 30/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ 2 người đàn ông khi đang giao nhận một số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Cụ thể, vào khoảng 6h30’ ngày 29/5, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động lực lượng và bắt quả tang đối tượng Lê Nguyễn Thanh Giang (SN 1990, trú tại TP. Rạch Giá, Kiên Giang) đang có hành vi giao 60 bọc nilon bên trong có chứa 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu: Scot, Jet, Hero cho đối tượng Lê Hồng Việt (SN 1984, ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu).

Số bao thuốc lá nhập lậu được phát hiện tại nhà đối tượng. Ảnh: Công an Bạc Liêu.
Số bao thuốc lá nhập lậu được phát hiện tại nhà đối tượng. Ảnh: Công an Bạc Liêu.

Tiến hành kiểm tra căn nhà của các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trong nhà đang cất giữ hơn 7.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật của vụ án phục vụ quá trình điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.