Bắt khẩn cấp 3 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

GD&TĐ - Ngày 29/11, Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Mạnh Cường tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Mạnh Cường tại cơ quan công an.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1994, trú tại tổ 10 khu 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Bùi Huy Thắng (sinh năm 1991, trú tại tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long) và Trần Mạnh Cường (sinh năm 1993, trú tại tổ 10 khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long).

Thủ đoạn của bọn chúng là dùng xe ô tô biển kiểm soát 14A – 266.43 đi đến những điểm bán xổ số xưng danh công an (Cảnh sát hình sự) bắt quả tang việc ghi lô, đề rồi ép nạn nhân lên xe, thu toàn bộ sổ sách, điện thoại và tiền, bắt phải nộp tiền nếu không sẽ bỏ tù. Có trường hợp bị bọn chúng cưỡng đoạt gần 10 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Huy Thắng tại cơ quan công an.
Đối tượng Bùi Huy Thắng tại cơ quan công an.

Đỉnh điểm gần đây nhất vào ngày 12/11, Cường, Đức Anh và Thắng vẫn với phương thức thủ đoạn trên đã đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của nhiều người bán xổ số kiêm ghi lô tô, số đề trên địa bàn TP. Hạ Long với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 50 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Đức Anh tại cơ quan công an.

Tối ngày 27/11, sau khi thu thập đủ chứng cứ, công an tỉnh đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên, thu giữ tang vật gồm: 3 xe ô tô, 3 điện thoại di động cùng gần 70 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Đáng chú ý, cả 3 đối tượng Cường, Đức Anh và Thắng không chỉ ít tuổi mà còn xuất thân trong những gia đình khá giả.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của 3 đối tượng trên để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ