Bắt hai đối tượng làm giả giấy tờ trong nhà thuê

GD&TĐ - Ngày 12/9, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã khám xét và bắt khẩn cấp hai đối tượng làm giấy tờ giả.

Hai đối tượng làm giả giấy tờ bị bắt.
Hai đối tượng làm giả giấy tờ bị bắt.

Theo đó, 2 đối tượng Vũ Văn Bình (sinh 1990), Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1989) cùng trú tại Ân Thư, tỉnh Hưng Yên đến thuê nhà tại thôn Phước Thọ (xã Tân Phước, thị xã La Gi) để làm cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Trong quá trình khám xét nơi ở, lực lượng chức năng đã thu giữ hai máy vi tính, 1 máy in, 1 máy ép nhựa, nhiều giấy CMND, văn bằng cử nhân của các trường đại học, giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều loại giấy tờ khác, nhiều con dấu của các cơ quan... một khẩu súng tự chế và nhiều đạn hoa cải.

Các loại giấy tờ, bằng cấp bị lực lượng chức năng phát hiện.
Các loại giấy tờ, bằng cấp bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tem chống giã, một số phong bì lớn dùng để đựng giấy tờ gửi qua đường bưu điện, đường hàng không.

Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng Bình và Hùng đã thừa nhận làm giả những loại giấy trên để bán cho những người có nhu cầu đặc mua.

Người dân địa phương cho biết, hai đối tượng trên đến thuê nhà được khoảng 1 tuần, ban đêm mới thấy ra ngoài mang theo nhiều giấy tờ, tài liệu.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.