Bắt giữ nghi phạm sát hại người bác dã man trên phố

GD&TĐ - Sau khi ra tay sát hại người bác trên phố rồi bỏ trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên cầm dao sát hại người bác dã man trên phố, chiều ngày 7/3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an quận Lê Chân tiến hành bắt giữ được nghi phạm của vụ việc.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Hoài Thương (31 tuổi, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân). Người phụ nữ bị Thương sát hại trên phố là bà T.T.H. (53 tuổi, cùng trú tại phường Cát Dài).

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân Thương ra tay sát hại người bác là vì mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại ngõ Đặng Kim Nở (phường Cát Dài, quận Lê Chân) xảy ra một vụ án mạng.

Thời điểm trên, nhiều người dân đã chứng kiến một nam thanh niên cầm dao đâm nhiều nhát vào một người phụ nữ trung niên ngay giữa phố. Nạn nhân gục ngã và tử vong ngay sau đó với con dao gây án vẫn găm trên người. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ