Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện ở Điện Biên

GD&TĐ - Chỉ sau chưa đầy 48 giờ nhận được tin báo, lực lượng công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện bị lực lượng công an Điện Biên phát hiện, bắt giữ sau gần 48 giờ nhận tin báo. Ảnh: Trường Long.
Đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện bị lực lượng công an Điện Biên phát hiện, bắt giữ sau gần 48 giờ nhận tin báo. Ảnh: Trường Long.

Trước đó, ngày 15/9, Công an TP Điện Biên Phủ nhận được tin báo của Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên về việc kẻ gian đã cắt trộm đường dây cáp điện 3 pha. Đường dây này dùng để dẫn điện cho hệ thống chiếu sáng dọc trục hành lễ của di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tổng số đường dây bị mất cắp là 135m, trị giá hơn 20 triệu đồng. Hậu quả là khiến mất điện, gián đoạn hoạt động của đơn vị tại điểm di tích này trong nhiều ngày.

Thiếu tá Trần Việt Tiệp, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã xác lập chuyên án 921D, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ, lực lượng công an đã bắt quả tang Lò Văn Diên (SN1997), trú tại Cụm Lọng Hỏm, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ), khi đối tượng đang mang 11kg lõi dây cáp điện bằng đồng đi bán.

Diên khai nhận: Do nghiện ma túy không có tiền sử dụng, đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp các thiết bị điện công cộng và đường dây trung tính tiếp đất của trạm biến áp để bán lấy tiền.

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 7 đến nay, ngoài tại khu vực di tích Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, đối tượng còn gây ra hàng loạt vụ việc trộm cắp đường dây trung tính tiếp đất của 12 trạm biến áp trên địa bàn thành phố và huyện Điện Biên. Tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Mục tiêu “nhắm” đến của Diên là các vị trí nằm xa khu dân cư, ít người qua lại. Đối tượng thường lợi dụng đêm tối, dùng kìm, dao để cắt, sau đó tước bỏ vỏ nhựa lấy lõi đồng. Toàn bộ số lõi dây đồng trộm cắp được, đối tượng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu để lấy tiền sử dụng ma túy.

Theo ông Phan Ngọc Khánh, Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Dây tiếp đất và dây trung tính ở các trạm biến áp có chức năng rất quan trọng để bình ổn điện áp và chống cháy nổ. Khi 2 dây này bị cắt trộm, dễ dẫn đến biến đổi dòng điện, tăng điện áp đột ngột, gây ra sự cố chập cháy điện…

“Hậu quả của sự việc này là khôn lường, có thể gây cháy nổ ở các trạm điện, gây cháy thiết bị sử dụng điện của khách hàng và thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người” – ông Khánh cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ