Bắt giữ đối tượng dùng thuốc trừ cỏ phá hoại hàng trăm cây quất tết

GD&TĐ - Ngày 24/1/2018 Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng dùng thuốc trừ cỏ phá hoại hàng trăm cây quất tết sắp thu hoạch của 2 hộ dân trên địa bàn xã Hợp Tiến bị chết vào đầu tháng 1/2018.

Bắt giữ đối tượng dùng thuốc trừ cỏ phá hoại hàng trăm cây quất tết

Theo đó, thủ phạm bị bắt giữ là đối tượng Hà Thanh Liêm, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn là hàng xóm sát vách giữa gia đình anh Nguyễn Văn Việt và Lê Văn Huế.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hà Thanh Liêm khai nhận: Do mâu thuẫn cá nhân với gia đình anh Việt, anh Huế, nên đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7/1/2018, Liêm đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat pha vào bình và phun lên số cây quất trong vườn nhà anh Việt và anh Huế, làm cháy thân, quả, lá, cành. Thiệt hại ban đầu ước tính 70.000.000 đồng.

Khám xét nhà đối tượng, lực lượng Công an đã thu được các lọ thuốc trừ cỏ Paraquat và gửi ra Viện khoa hoc hình sự (Bộ Công an) để tiến hành giám định. Kết quả giám định các mẫu vật phẩm thu được tại nhà đối tượng đều trùng với chủng loại đã phun lên 2 vườn quất của nhà anh Việt và anh Huế. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Liêm về tội huỷ hoại tài sản.

Ghi nhận thành tích phá án của công an huyện Triệu Sơn, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã tuyên dương và thưởng nóng cho Ban chuyên án Công an huyện Triệu Sơn và Ban công an xã Hợp Tiến huyện Triệu Sơn với tổng số tiền 28 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.