Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn Đại không giúp gia đình ông H. giải quyết việc tranh chấp đất đai mà dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Đại. Ảnh: Công an Hà Nam.
Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Đại. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Nguyễn Văn Đại (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Hà Nam.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h30’ ngày 25/11/2020, gia đình ông H. (trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng) đưa số tiền 20 triệu đồng để nhờ Nguyễn Văn Đại lo việc giải quyết việc tranh chấp đất đai của gia đình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đại đã không giúp gia đình ông H. mà chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại.

Tuy nhiên, do Đại đã bỏ trốn khỏi địa bàn, ngày 11/6, Công an Kim Bảng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đại về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình trốn sự truy bắt của lực lượng công an, Đại đã lẩn trốn ở nhiều nơi, nhiều địa phương.

Đến 11h ngày 24/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện Đại đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng phối hợp Công an phường Phú Mỹ bắt giữ thành công đối tượng Đại.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...