Bắt đối tượng gây ra vụ tai nạn khiến 3 người thương vong sau 9 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương, Trần Trung Hiếu đã lẩn trốn suốt 9 năm cho đến khi bị bắt.

Đối tượng Trần Trung Hiếu (giữa) bị bắt sau 9 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Bình Phước.
Đối tượng Trần Trung Hiếu (giữa) bị bắt sau 9 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Bình Phước.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với Công an xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) bắt giữ thành công đối tượng Trần Trung Hiếu (51 tuổi, quê Thanh Hóa) sau 9 năm lẩn trốn.

Đây là đối tượng trước đó bị Công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2012 về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo hồ sơ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45’, ngày 25/11/2012, tại giao lộ đường Hồ Văn Cống và đường giao thông nông thôn xã Tương Bình Hiệp (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

Vào thời điểm trên, xe ôtô mang BKS: 61P - 1266 do Trần Trung Hiếu điều khiển lưu thông trên đường giao thông nông thôn, từ hướng ấp 8 (xã Tương Bình Hiệp) về hướng ấp 6 (xã Tương Bình Hiệp) đã xảy ra tai nạn giao thông với xe máy mang BKS: 61X2 - 9391 do anh Nguyễn Minh Hải điều khiển chở theo vợ là chị Trịnh Thị Trang và con gái tên Nguyễn Minh Hằng lưu thông từ ngả đường bên trái vào giao lộ theo hướng ô tô đi.

Vụ tai nạn giao thông khiến chị Trang và anh Hải tử vong, cháu Nguyễn Minh Hằng bị thương nặng. Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Trần Trung Hiếu điều khiển xe ô tô khi tham gia giao thông không nhường đường cho các xe lưu thông trên đường ưu tiên (vi phạm điều 24 luật giao thông đường bộ).

Sau khi tai nạn xảy ra Trần Trung Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an TP. Thủ Dầu Một đã phát đi lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Trần Trung Hiếu từ năm 2012 đến nay.

Đến chiều 17/9,  cơ quan chức năng xác định Hiếu đang lẩn trốn ở thôn 7 (xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) nên đã phối hợp cùng Công an huyện Bù Đăng và Công an xã Thống Nhất bắt giữ Hiếu, đưa về cơ quan công an.

Tại đây Hiếu đã khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Hiếu, sau khi bỏ trốn, vì lo sợ bị phát hiện nên đối tượng này đã liên tục thay nơi ở từ tỉnh Đồng Nai lên nhiều huyện thị khác nhau của tỉnh Bình Phước. 

Hiện Công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng Hiếu cho Công an TP. Thủ Dầu Một để di lý về địa phương, điều tra, theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.