Bắt đôi nam nữ gây ra gần 50 vụ trộm cắp chó ở Hà Nam

GD&TĐ - Không chỉ gây ra gần 50 vụ trộm chó từ đầu năm đến nay, các đối tượng còn thủ sẵn hung khí để tấn công lại người dân khi bị phát hiện.

Hai đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nam.
Hai đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã điều tra làm rõ, bắt giữ đôi nam nữ gây ra gần 50 vụ trộm cắp chó trên địa bàn huyện.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Phạm Quang Dũng (SN 1990, trú tại thôn Ba Làng, xã Thanh Phong, Thanh Liêm) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 12/11, đối tượng Phạm Quang Dũngvà Nguyễn Thị Thủy tiến hành gây ra vụ trộm cắp chó tại thôn Ô Cách, xã Thanh Thủy (huyện Thanh Liêm) thì bị người dân và lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Dũng và Thủy khai nhận, từ đầu năm 2020 đến nay, đã cùng một số đối tượng khác thực hiện gần 50 vụ trộm cắp chó ở huyện Thanh Liêm và một số địa bàn khác trong tỉnh.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các thời điểm buổi trưa, tối và rạng sáng, chở nhau trên xe máy, mang theo súng bắn điện, tìm sơ hở của các hộ dân để trộm cắp chó. Chúng còn mang theo nhiều hung khí như dao, gậy để uy hiếp, tấn công lại người dân khi bị phát hiện, truy đuổi.

Được biết, Dũng và Thủy đều nghiện ma túy, số tiền bán chó trộm cắp đều được chúng nướng vào ma túy.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ