Bắt 4 đối tượng ăn trộm chó liên huyện tại Hà Tĩnh

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng trong đường dây trộm chó để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

4 đối tượng bị bắt về hành vi ăn trộm chó.
4 đối tượng bị bắt về hành vi ăn trộm chó.

Các đối tượng gồm: Trần Quốc Công (SN 1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ), Nguyễn Đình Giáp (SN 1994, trú tại khối 2, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An), Lê Văn Nhi (SN 1994, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Xuân Phú (SN 1974, trú tại thôn Hạ Vàng, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng đối tượng Trần Quốc Công bị khởi tố thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23/1, các mũi trinh sát của Công an huyện Can Lộc đồng loạt tấn công, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Nhi, Trần Quốc Công, Nguyễn Đình Giáp và Trần Xuân Phú.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 17 con chó với khối lượng trên 250kg, 8 viên hồng phiến, 2 súng bắn điện, 2 kích điện, 2 dao kiếm và nhiều công cụ khác phục vụ hoạt động trộm chó.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng: Lê Văn Nhi, Trần Quốc Công, Nguyễn Đình Giáp dùng xe mô tô cùng nhau đi trộm chó. Hằng ngày, các đối tượng mang theo súng bắn điện đi dọc các tuyến đường ở huyện Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh… tìm chó để trộm.

Nếu bị người dân phát hiện và truy đuổi, các đối tượng sẽ dùng ná cao su, dao kiếm chống trả để tẩu thoát. Số chó trộm được, các đối tượng mang bán cho Trần Xuân Phú để kiếm lời.

Chỉ trong 2 ngày (22 - 23/1), nhóm đối tượng này đã thực hiện 17 vụ, trộm 17 con chó với tổng trọng lượng trên 250 kg.

Đối với 8 viên hồng phiến (thu trong nhà đối tượng Trần Quốc Công), qua giám định là Methamphetamine, có khối lượng 0,7739g.

Được biết, đối tượng Lê Văn Nhi có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Đình Giáp có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Trần Quốc Công có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ