Bắt 2 nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người nhà em gái tử vong

Bắt 2 nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người nhà em gái tử vong

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, 2 nghi phạm bị bắt gồm Đào Danh Việt (59 tuổi, người địa phương) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê Sơn La). Trong đó, Việt là anh trai của nạn nhân Đào Thị Chiến (đã tử vong).

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn giữa Việt và bà Chiến. Sau đó, Việt đã rủ Hà đi mua xăng về đốt nhà em gái.

Như tin đã đưa, vào khoảng 23h30 ngày 15/3, tại nhà ông Vương Gia Mười (53 tuổi, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến gia chủ cùng vợ và con trai 12 tuổi tử vong. Cháu ngoại 8 tuổi của ông Mười bị thương nặng.

Khoái Châu, Hưng Yên, phóng hoả, đốt nhà

Qua trích xuất camera an ninh từ vị trí đối diện hiện trường vụ cháy đã hé lộ nhiều hình ảnh nghi vấn.

Theo đó, khoảng 23h55 đêm qua trước cửa nhà nạn nhân xuất hiện 2 người đàn ông đi xe máy tới. 2 người này mang theo một chiếc can lớn chứa chất lỏng rồi đổ vào khu vực nhà nạn nhân.

Camera ghi lại được hình ảnh ngọn lửa bất ngờ bùng cháy lên từ vị trí của 2 người đàn ông, sau đó, 2 người lạ mặt trên lập tức rời khỏi hiện trường.

Theo Công lý & Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ