Bạo hành con 3 tuổi đến chết, tử hình cũng chưa hết tội

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Huế - Công ty Luật TNHH XTVN để làm rõ vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi tàn bạo này.

Về phương diện cá nhân, Luật sư Nguyễn Huế bày tỏ phẫn nộ trước hành vi tàn độc, mất nhân tính của 2 bị can và thương cảm sâu sắc với hoàn cảnh của cháu M.M.

Liên quan đến hành vi của Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, trú thôn Võng La, huyện Đông Anh) bạo hành cháu bé M.M đến chết, tại cơ quan công an, hai bị can khai nhận riêng trong ngày 29/3 đã đánh cháu M.M. 7 lần, dẫn đến việc cháu tử vong. 

Cùng với đó là kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu M.M bị chấn thương sọ não, gãy răng, xung huyết ở tim, phổi… Ngày 2/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Bạo hành con 3 tuổi đến chết, tử hình cũng chưa hết tội ảnh 1
Luật sư Nguyễn Huế

Theo Luật sư Nguyễn Huế, thông tin mới nhất mà các cơ quan truyền thông đã đăng tải thì chiều 3/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Tuấn và Lan Anh để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Về hành vi giết người của hai đối tượng trên có thể thấy rằng trong trường hợp này không thể nói hai đối tượng vô tình hay vô ý làm chết bé M.M. Với một cháu bé 3 tuổi, còn quá non nớt không thể có bất kỳ một hành vi chống cự nào mà mẹ và cha dượng của bé lại thực hiện những hành vi tàn bạo, đánh đập cháu bằng chổi kim loại dẫn đến cơ thể bầm tím không một chỗ hở, dùng kim châm, đánh vào đầu vào mặt bé, thì không thể nào là vô ý được, những hành vi quá nguy hiểm cho tính mạng của cháu bé.

Hơn nữa, những hành vi bạo hành quá nhẫn tâm, bé M.M chết trong đau đớn như vậy thì lại càng không thể tha thứ.”, Luật sư Nguyễn Huế nhấn mạnh.

Với những hành vi của hai đối tương trên đã có dấu hiệu của tội “Giết người” được quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 Sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố hai bị can Tuấn và Lan Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 BLHS 2015 SĐ – BS 2017. Tùy theo tính chất, mức độ cụ thể của các đối tượng mà có thể bị xử phạt từ 1 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

"Với những hành vi quá nhẫn tâm như vậy, rất cần những hình phạt thích đáng đối với hai bị can, không chỉ để răn đe mà còn bắt họ phải chịu trách nhiệm với những hành vi mà họ đã gây ra.
Trong trường hợp hành vi của hai bị can đủ yếu tố cấu thành hai tội danh “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thì hai đối tượng còn phải bị tổng hợp hình phạt theo quy định của pháp luật, khung hình phạt lên tới tử hình." - Luật sư Nguyễn Huế

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.