Bàn giao công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Đại sứ quán Campuchia

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức bàn giao 3 người Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam để đưa về nước theo quy định của pháp luật.

Đại diện Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao công dân cho Đại sứ quán Campuchia.
Đại diện Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao công dân cho Đại sứ quán Campuchia.

Cụ thể, ngày 20/1/2021, tại thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng), cơ quan chức năng huyện Hà Quảng phát hiện 3 công dân có quốc tịch Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã đưa 3 công dân nàyvào khu cách ly tập trung tại trung tâm cách ly Trường Trung cấp Nghề cơ sở 2, thị trấn Nước Hai (Hòa An) từ ngày 21/1 đến ngày 3/2/2021.

Sau thời gian cách ly 14 ngày, các công dân được Sở Y tế Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Tại thời điểm bàn giao, tình trạng sức khỏe các công dân bình thường, tâm lý ổn định, không có biểu hiện sốt, ho, xét nghiệm SARS-CoV-2 cả 2 lần đều cho kết quả âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.