Bài học đắt giá cho việc cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19

GD&TĐ - Những người phạm tội liên quan đến dịch COVID-19 có thể là tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh, chống đối lực lượng phòng dịch, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tổ chức 02 phiên toà lưu động xét xứ sơ thẩm 11 bị cáo về tội “ tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh tổ chức 02 phiên toà lưu động xét xứ sơ thẩm 11 bị cáo về tội “ tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

3 bị can tổ chức cho hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội

Chiều 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can bị cáo buộc điều hành đường dây tổ chức cho 50 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Ba đối tượng gồm: Chi Jin Hua (SN 1993), Wu Ding Sen (SN 1991), Guo Long (SN 1984), cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 27/3, Wu Ding Sen nhập cảnh theo dạng thị thực dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, thời hạn 3 tháng.

Sau khi hoàn thành việc cách ly, Wu Ding Sen đi Hà Nội và gặp 2 người Trung Quốc khác đã quen từ trước tìm thuê một căn hộ tại chung cư ở số 224 phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đồng thời gọi thêm 2 người Trung Quốc khác đến ở cùng.

Ngày 2/5, Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang 4 người trong căn hộ trên đang lưu trú bất hợp pháp. Từ lời khai của một người trong nhóm này, Cơ quan chức năng phát hiện thêm 46 người Trung Quốc khác tại 9 phòng ở chung cư Florence (số 28 phố Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Qua xác minh, tất cả 50 người trên đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn, Trần Thị Hường tại cơ quan điều tra.
Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn, Trần Thị Hường tại cơ quan điều tra.

3 bị can đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Xuân Tuấn (42 tuổi, quê Thái Bình), Phạm Trung Tấn (39 tuổi, quê Nam Định), Trần Thị Hường (44 tuổi, quê Yên Bái) để điều tra về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 6/5, người dân ở phường Nam Viêm (TP. Phúc Yên) phát hiện nhóm người Trung Quốc không đeo khẩu trang đi bộ trên địa bàn nên đã báo cho công an.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Một số người trong nhóm này còn không hợp tác và bỏ chạy nên lực lượng chức năng phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Công an xác định Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn và Trần Thị Hường đã cấu kết với nhóm người Trung Quốc này để đưa họ nhập cảnh và lưu trú trái phép nhằm trục lợi.

Một số đối tượng nhập cảnh trái phép bị tạm giữ trong tối 4/5.
Một số đối tượng nhập cảnh trái phép bị tạm giữ trong tối 4/5.

Trước đó, ngày 4/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, ở phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên) về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Hạnh là người đã đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quán bar Sunny - ổ dịch của tỉnh Vĩnh Phúc.
Quán bar Sunny - ổ dịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án tại quán bar Sunny

Ngày 11/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người, xảy ra tại quán karaoke Sunny.

Quán karaoke Sunny là ổ dịch COVID-19, nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán, trong đó có chuyên gia người Trung Quốc nhiễm bệnh. Quán karaoke này có số lượng lao động thực tế vượt gấp năm lần so với số lượng đã đăng ký ban đầu.

Cơ quan công an bước đầu nhận định những vi phạm của quán karaoke Sunny là rất nghiêm trọng, gây hậu quả, tác hại xấu về nhiều mặt. Việc truy vết các trường hợp F1, F2 gặp nhiều khó khăn vì đây là những nơi nhạy cảm nên khi cán bộ y tế điều tra dịch tễ, nhiều người đã không khai báo trung thực. Việc điều tra của công an cũng gặp khó vì những người liên quan đang trong thời gian cách ly.

BN3051 - Đào Duy Tùng
BN3051 - Đào Duy Tùng

Khởi tố BN3051 làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương

Ngày 24/5, lãnh đạo Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Tùng (32 tuổi, ở Cẩm Giàng, Hải Dương, BN3051) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, theo khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng cuối tháng 3/2021 (bệnh nhân không nhớ rõ ngày), theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Đào Văn T., Tùng đã vượt biên trái phép sang Lào. Quá trình ở Lào, Tùng ở cùng với Đào Văn T. ở khu vực thủ đô Viêng Chăn và chỉ đi lại quanh khu vực này.

Tại đây T. có tiếp xúc với nhiều người Việt Nam (trong đó, Tùng chỉ nhớ có người tên là Dũng, Nhung, Hải, Ngọc, Sỹ) và người Lào đang sống tại đây. Thời điểm này, tại nước Lào tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trong các ngày 20, 21, 22/4/2021, Tùng tiếp tục vượt biên trái phép, nhập cảnh vào Việt Nam. Khoảng 19h ngày 22/4/2021, Tùng bắt xe khách Bắc - Nam để về Hải Phòng (Tùng chỉ nhớ là xe giường nằm, không biết nhà xe, màu sơn, biển kiểm soát). Khoảng 4h30’, ngày 23/4/2021, về đến Hải Phòng, Tùng xuống xe tại khu vực Cầu Niệm. Sau đó bắt xe ôm để về khách sạn Tường Vi 2.

Khoảng 15h ngày 29/4 hoặc 30/4, Đào Văn T. gọi điện cho Tùng qua Zalo, báo tin trong số những người Tùng tiếp xúc tại Lào, đã có ít nhất 4 người (trong đó có T.) cho kết quả dương tính với COVID-19 và đang được cách ly điều trị tại Lào. Khoảng đêm 29, rạng sáng 30/4/2021, Tùng bắt đầu có biểu hiện ho khan và rát cổ. Sáng 6/5, Tùng được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh liên quan đến BN4694
Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh liên quan đến BN4694

Khởi tố vụ án liên quan đến BN4694 ở Thanh Hoá

Sáng 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan tới bệnh nhân COVID-19 B.V.N. (BN4694, ở thôn Minh Ngọc, xã Mình Sơn, huyện Ngọc Lặc).

Cơ quan chức năng xác định đây là người đã đi về từ vùng có dịch nhưng đã không chấp hành quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương, làm lây lan bệnh COVID-19 ra cộng đồng...

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 12h45 ngày 17/5, BN4694 đi xe máy từ công ty về phòng trọ, sau đó cùng vợ sắp cưới là B.T.T. bắt xe taxi (lái xe có địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) từ tỉnh Bắc Ninh về Ngọc Lặc, trên đường di chuyển có dừng tại 2 điểm gồm 1 cửa hiệu ở Hòa Bình mua chai nước.

Tiếp đó khoảng  16h cùng ngày có ghé vào quầy thuốc đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để mua thuốc, sau đó về nhà tại thôn Minh Ngọc (xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc). Sau khi đến Trạm Y tế xã Minh Sơn khai báo y tế, BN4694 được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà.

Nhưng khoảng 21h ngày 17/5, BN4694 lại đi ăn thịt chó với 4 người và tiếp xúc với nhiều người khác. Ngày 18/5, BN4694 được lấy mẫu tiến hành xét nghiệm tại CDC Thanh Hóa, đến ngày 19/5 cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Ngọc Lặc nhận thấy hành vi của bệnh nhân BN4694 là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội nên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định tại khoản 1 Điều 240  Bộ Luật hình sự để tiến hành điều tra.

Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Ảnh: Hữu Khoa.
Trụ sở Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Ảnh: Hữu Khoa.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh xảy ra tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (TP. HCM)

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) đã quyết định khởi tố vụ án “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng để điều tra theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp xác định Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hoạt động không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19, dẫn đến lây lan bệnh cho nhiều người. Từ ngày 26/5 đến ngày 29/5, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 98 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó hơn 60 ca liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng do ông P.V.T. và bà V.X.L. phụ trách.

Theo HCDC, sáng 30/5 ghi nhận thêm 33 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng. Tất cả đều liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ngoài ra còn có 3 ca phát hiện ở các tỉnh Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh liên quan Hội thánh này.

Cũng theo HCDC, từ ngày 27/5 đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm. Dự báo số ca nhiễm liên quan đến Hội thánh nêu trên có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn chưa ra khai báo hết.

Cơ quan chức năng làm việc với vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiền.
Cơ quan chức năng làm việc với vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiền.

Vợ chồng y sĩ về hưu bị phạt 64 triệu đồng, kỷ luật Đảng ở Hải Dương

Ngày 20/5, UBND TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có quyết định xử phạt hành chính 57 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiền (57 tuổi, ở số 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, TP. Hải Dương) vì Hành nghề y trái phép và Vi phạm quy định chống dịch COVID-19.

Theo đó, mặc dù chỉ là một y sỹ về hưu không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hành nghề, nhưng ông Nguyễn Văn Hiền vẫn tiến hành chữa bệnh cho nhiều người. Ngày 16/5, ông Hiền có truyền nước cho 2 bệnh nhân. Đáng chú ý, dù 2 người đến truyền nước có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng, theo quy định của TP. Hải Dương là phải thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, nhưng ông Hiền không thông báo mà tự ý điều trị.

Đến thời điểm này, cả 2 bệnh nhân trên đều đã mắc COVID-19. Do không thông báo y tế nên 2 bệnh nhân này có nhiều F1 (trong đó có cả ông Hiền).

Được biết, trong quá trình đi khám chữa bệnh, ông Hiền có đưa vợ là bà Đỗ Thị Dung đi cùng. Các cơ quan cũng đã tiến hành xử phạt bà Dung về hành vi không thông báo bệnh truyền nhiễm của người khác với mức phạt 7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Hiền còn bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng còn bà Dung bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Nhóm thanh niên tụ tập ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.
Nhóm thanh niên tụ tập ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. 

Phạt 6 thanh niên tụ tập ăn uống giữa mùa dịch ở Bắc Giang 102 triệu đồng

Ngày 26/5, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 nam thanh niên tổng số tiên 102 triệu đồng vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế, tập trung đông người; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, khoảng 17h15’ ngày 22/5, lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm soát thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập ăn uống tại bãi đất trống phía sau chùa Tân Độ (xã Tân Liễu, H.Yên Dũng). Thấy sự có mặt của tổ công tác, nhóm thanh niên đã bỏ chạy.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về cách ly xã hội theo chỉ đạo của chính phú, tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được Vũ Văn P. (25 tuổi, trú xã Tân Liễu). Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định được thêm 5 thanh niên khác tham gia tụ tập ăn uống với P.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai nhận khi tổ công tác đến kiểm tra, do sợ hãi nên cả nhóm đã bỏ chạy.

Đối tượng Lương Văn Tiến có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh.
Đối tượng Lương Văn Tiến có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh.

Tụ tập ăn uống, 6 người xử phạt 215 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 6 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại thôn Nội, xã Nội Hoàng với tổng số tiền 215 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt 5 người, mỗi người 40 triệu đồng gồm: Thân Văn Tuân (SN 1989, ở xã Tiền Phong, Yên Dũng); Nguyễn Hải Vũ (SN 1984); Nguyễn Đức Duy (SN 1979); Đào Văn Pháp (SN 1989) và Lương Ngọc Toàn (SN 1988), đều trú tại TP. Bắc Giang.

Trong đó: 15 triệu đồng với hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người (tụ tập ăn cơm, uống rượu tại nhà người dân ở  thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) và 25 triệu đồng về hành vi Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A (tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch phòng, chống COVID-19 tại đường Bờ mới, thuộc địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng).

Riêng Lương Văn Tiến bị phạt 15 triệu đồng với hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Trước đó, Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tiến về tội Chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tiến.

Vào khoảng 13h30’ ngày 21/5, tại chốt kiểm dịch đầu Bờ Mới (thôn Nội, xã Nội Hoàng) có một nhóm 6 người có ý định vượt chốt vào xã Nội Hoàng. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng kiểm soát dịch đã ngăn chặn, giải thích về các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị nhóm người trên quay xe trở ra.

Không những không chấp hành quy định, đối tượng Lương Văn Tiến còn có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát. Sau đó, nhóm này vượt chốt tiến sâu vào xã Nội Hoàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ