Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng 16 tuổi với “bảng thành tích” gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy

GD&TĐ - Mặc dù mới 16 tuổi, lại đang bị Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Hữu Đồng lại tiếp tục gây án.

Nguyễn Hữu Đồng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Nguyễn Hữu Đồng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Đồng (16 tuổi, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17/9, trong khi thực hiện công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Yên Phong đã phát hiện Nguyễn Hữu Đồng đang điều khiển chiếc xe hiệu Honda SH không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên đã đấu tranh làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, Đồng khai nhận chiếc xe Honda SH được đối tượng trộm cắp của một người dân trên tại địa bàn phường Đông Ngàn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Đối tượng khai do ham chơi game, cần tiền tiêu xài nên vào các buổi trưa, chiều, Đồng cùng đồng bọn thường đi lang thang trên đường, khi thấy chủ tài sản sơ hở, đồng bọn cảnh giới bên ngoài, Đồng trực tiếp đạp gẫy khóa cổ và đẩy xe về huyện Sóc Sơn tiêu thụ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2021 đến nay, Đồng cùng đồng bọn đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Phong và thị xã Từ Sơn.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ