Bắc Giang: Xử phạt trường hợp F1 cố thủ trong nhà, trốn cách ly

GD&TĐ - Mặc dù được xác định thuộc trường hợp F1 nhưng một người phụ nữ đã có hành vi cố thủ, không chịu đi cách ly theo quy định và bị lực lượng chức năng cưỡng chế.

Cơ quan chức năng dùng xe cẩu cưỡng chế trường hợp F1 cố thủ không đi cách ly.
Cơ quan chức năng dùng xe cẩu cưỡng chế trường hợp F1 cố thủ không đi cách ly.

Liên quan đến vụ việc chị P.T.Q. (44 tuổi, ở phường Trần Nguyễn Hãn, TP. Bắc Giang) có hành vi cố thủ trong nhà, trốn cách ly y tế, chiều ngày 27/5, thông tin từ ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang cho biết thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính chị Q. số tiền 10 triệu đồng về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Cũng liên quan đến sự việc trên, cơ quan chức năng cho biết, qua thực hiện lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 của chị Q. và bố đẻ đều cho kết quả âm tính.

Trước đó, sáng 26/5, UBND phường Trần Nguyên Hãn nhận được văn bản của xã Yên Lư (huyện Việt Yên, Bắc Giang) thông báo về việc xã phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19.

Qua điều tra dịch tễ, người này khai báo có liên quan đến 2 công dân sinh sống tại phường Trần Nguyên Hãn là ông P.V.T. và chị P.T.Q.

Sau khi nắm được thông tin trên, UBND phường Trần Nguyên Hãn đã phối hợp cùng lực lực y tế tiếp xúc và mời 2 trường hợp trên ra cơ quan y tế để khai báo theo hướng dẫn. Tuy vậy, chị P.T.Q. không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đến 15h chiều 26/5, Công an TP. Bắc Giang và Công an phường Trần Nguyên Hãn phối hợp vận động chị Q. ra khai báo nhưng người này không chấp hành.

UBND phường Trần Nguyên Hãn đã báo cáo Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang ra quyết định cưỡng chế, bắt buộc với chị Q. nhưng người này tiếp tục không chấp hành.

Sau hơn 5 tiếng vận động nhưng không thành công, lực lượng chức năng phải thuê xe cẩu để đưa cán bộ lên tầng 3 phá cửa, cưỡng chế người phụ nữ này đi cách ly theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ