Bắc Giang: Liên tiếp phát hiện những vụ tụ tập đánh bạc trong mùa dịch

GD&TĐ - Trong một ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 vụ tụ tập đánh bạc trong mùa dịch có liên quan đến 13 đối tượng.

7 đối tượng tụ tập đánh bạc bị phát hiện tại xã Tân Trung (huyện Tân Yên)
7 đối tượng tụ tập đánh bạc bị phát hiện tại xã Tân Trung (huyện Tân Yên)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào hồi 22h ngày 3/9, quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương, Công an xã Tân Trung (huyện Tân Yên, Bắc Giang) nhận tin báo của quần chúng nhân dân về nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền tại thôn Quyên (xã Tân Trung).

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Trung đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà Hà Văn Sử (SN 1966, trú tại thôn Quyên, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) có một nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 7 đối tượng có hành vi Đánh bạc với hình thức chơi liêng sát phạt bằng tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm số tiền hơn 1,7 triệu đồng; 1 bộ bài tú lơ khơ (52 quân bài); 1 chiếu nhựa cũ. Kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng  tạm giữ số tiền gần 4,7 triệu đồng.

Các đối tượng có hành vi vi phạm đang được Công an xã Tân Trung đang lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trong mùa dịch bị phát hiện tại huyện Yên Thế.
Nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trong mùa dịch bị phát hiện tại huyện Yên Thế.

Tiếp đó, vào hồi 23h30’ cùng  ngày 3/9, tại bản Trại Mía (xã Đồng Vương, huyện Yên Thế) Công an huyện Yên Thế bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 2,5 triệu đồng tại chiếu bạc và tiền trên người các đối tượng số tiền hơn 1,1 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Hiện Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ