Bắc Giang: Khởi tố một phóng viên về tội “Nhận hối lộ”

Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố khởi tố, bắt tạm giam bị can tự xưng là phóng viên về tội “Nhận hối lộ” tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện

Đối tượng Đoàn Tử Tấn tại cơ quan Công an huyện Lục Ngạn.
Đối tượng Đoàn Tử Tấn tại cơ quan Công an huyện Lục Ngạn.

Được biết, hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/12/2020, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo có một nam giới tên là Đoàn Từ Tấn (SN 1982), giới thiệu là phóng viên Tạp chí Môi trường và Sức khỏe đến các trường mầm non làm việc về vệ sinh an toàn thực phẩm và có hành vi yêu cầu các trường đưa tiền để viết bài.

Qua nắm tình hình, vào hồi 16 giờ 15 phút (cùng ngày), tại Trường Mầm non Đồng Cốc, xã Đồng Cốc, tổ công tác Công an huyện bắt quả tang Đoàn Từ Tấn có hành vi nhận tiền từ Hiệu trưởng nhà trường. Tang vật thu giữ một phong bì ghi “Trường Mầm non Đồng Cốc”, bên trong có 2 triệu đồng.

Đối tượng Tấn còn tự giao nộp cho tổ công tác Công an huyện một phong bì có ghi chữ “Trường Mầm non Nghĩa Hồ”, bên trong chứa 2 triệu đồng.

Kiểm tra đồ vật và người đối tượng, tổ công tác thu giữ số tiền 6,515 triệu đồng, 1 cuốn sổ ghi chép (ghi hoạt động của đối tượng tại địa phương), 1 túi xách chứa máy quay, chân để máy và một số sổ sách khác.

Tiến hành khai thác nhanh, Tấn thừa nhận, trước đó có đến các trường mầm non: Quý Sơn, Phượng Sơn, Nghĩa Hồ và thị trấn Chũ với danh nghĩa phóng viên để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đều nhận số tiền 2 triệu đồng.

Tấn còn khai, dự định ngày 11/12 tiếp tục đến các trường học ở các xã vùng cao của huyện để làm việc.

Hiện tại, Công an huyện Lục Ngạn đang tạm giam đối tượng và mở rộng điều tra xác minh những hành vi liên quan của đối tượng Tấn.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, do đối tượng Tuấn có hành vi yêu cầu phía nhà trường đưa tiền cho đối tượng. Mặt khác, lãnh đạo nhà trường cũng đã kịp thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng nên Công an huyện sẽ không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi “Đưa hối lộ” đối với nhà trường.

Được biết, Tấn quê quán ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà (Thái Bình); hộ khẩu thường trú tại số nhà 52, đường Nguyễn Đình Hoàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo baobacgiang.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...