An Giang: Bắt giữ gã hàng xóm "máu lạnh" đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

GD&TĐ - Một đối tượng đã dùng cây xâm gạo tấn công liên tiếp vào 3 nạn nhân khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương tích rất nặng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Cường. Ảnh: Công an An Giang
Đối tượng Nguyễn Thanh Cường. Ảnh: Công an An Giang

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Cường (SN 1987, trú tại ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30’ ngày 10/10, Nguyễn Thanh Cường cầm cây xâm gạo từ nhà đến nhà chị Ca Thị S. (SN 1974 - cách nhà cường khoảng 50m).

Hung khí đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Công an An Giang.
Hung khí đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Công an An Giang.

Tại đây, thấy chị S. đang ngồi giặt quần áo trước nhà nên Cường lao vào dùng cây xâm gạo tấn công liên tiếp vào người chị S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cường bỏ đi một đoạn thấy anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, cùng trú tại địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông. Cường xông đến tấn công liên tiếp vào người anh H. Trước sự việc bất ngờ, anh H. phải nhảy xuống sông thoát thân.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an An Giang.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an An Giang.

Không dừng lại, Cường quay lại chỗ chị S. đang nằm bất động thấy ông Ca Văn T. (SN 1952 – bố đẻ chị Sang) đang đứng gần đó, Cường rượt đuổi đâm ông T. nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà thì bị mọi người hô hoán bắt giữ. Ông T. và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu với thương tích nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ