21 đối tượng đánh bạc tiền tỷ qua mạng internet hầu tòa

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 21 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên toà xét xử 21 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Toàn cảnh phiên toà xét xử 21 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, trong ngày 27 và 28/12/2020, tại 2 phòng K917-918, khách sạn Royal Hotel (địa chỉ tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), 21 bị cáo là Nguyễn Đình Công (SN 1983, trú tại Hưng Yên); Ho Cheng Han; Hsieh Chu Hsing (đều SN 1982, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc); Trần Hoàng Tùng (SN 2000); Triệu Đức Tuấn (SN 1996, trú tại TP. Hạ Long).

Trịnh Bách Tùng (SN 1985); Nguyễn Đức Minh (SN 2001); Trần Ngọc Khải (SN 1998); Đinh Văn Dương (SN 1998) cùng trú tại thị xã Đông Triều; Lê Đức Tiền (SN 1997); Lê Đức Xuân (SN 1993) cùng trú tại thị xã Quảng Yên; Hoàng Huy Quốc (SN 1997).

Triệu Kim Kiên (SN 2001); Đỗ Văn Vinh (SN 2002); Lê Đức Vũ (SN 2001); Triệu Đức Mạnh (SN 2002); Đặng Ngọc Toàn (SN 2000); Phạm Trường Giang (SN 1989); Ngô Thu Hà (SN 1981) cùng trú tại Quảng Ninh; Hoàng Thị Lệ Quyên (SN 2000) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1993) cùng trú tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã sử dụng máy tính kết nối mạng internet, điện thoại di động truy cập vào mạng xã hội Zalo đề thực hiện hành vi lôi kéo, rủ rê người tham gia đánh bạc được thua bằng tiền.

Trong đó có 83 người đã tham gia đặt cược đánh bạc bằng được thua bằng tiền dưới hình thức đăng ký tài khoản, tham gia đánh bài Baccarat trên website httss://911win.co với tổng số tiền là gần 2,6 tỷ đồng.

Căn cứ chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra đã xác định 21 bị cáo đã phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c, khoản 2, điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo đúng theo cáo trạng của Viện KSND đã truy tố.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Công 4 năm 6 tháng tù; Ho Cheng Han 9 tháng 10 ngày tù; Hsieh Chu Hsing 9 tháng 10 ngày tù; Đinh Văn Dương; Triệu Đức Tuấn; Trần Hoàng Tùng; Nguyễn Đức Minh; Trịnh Bách Tùng;  Hoàng Huy Quốc đều nhận mức án 3 năm tù.

Triệu Kim Kiên 30 tháng tù; Lê Đức Tiến; Đỗ Văn Vinh; Hoàng Thị Lệ Quyên; Lê Đức Vũ, đều nhận mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo; Triệu Đức Mạnh; Đặng Ngọc Toàn; Lê Đức Xuân; Trần Ngọc Khải;  Phạm Trường Giang; Ngô Thu Hà; và Nguyễn Thị Oanh bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra 2 bị cáo là Ho Cheng Hanb và Hsieh Chu Hsing sau khi chấp hành xong án phạt tù sẽ bị trục xuất trở về nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ