10X lĩnh án tù chung thân vì gói ma túy nhặt được

GD&TĐ - Nhặt được hơn 2,2kg ma túy ở bên vệ đường, nhưng Hỏa không giao nộp cho cơ quan chức năng mà mang về nhà cất giấu. Sau đó, đối tượng đem bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Đối tượng Hồ Văn Hỏa tại phiên tòa xét xử lưu động
Đối tượng Hồ Văn Hỏa tại phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 16/6, tại thôn Klu (xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Hồ Văn Hỏa (còn gọi là Pả Anh; SN 2000; ngụ tại địa bàn) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 10/2020, Hồ Văn Hỏa nhặt được một bao gai, bên trong có 4 gói chứa 18.853 viên ma túy với khối lượng hơn 2,2kg Methamphetamine liền đưa về nhà cất giấu.

Sau đó, Hỏa mang 1 viên đến gặp Hồ Văn Dinh (SN 1996, ngụ tại thôn Vùng Kho, xã Đakrông) nhờ kiểm tra giúp và được đối tượng này khẳng định là ma túy, có thể bán được giá 50 nghìn đồng/viên.

Nghe vậy, Hỏa nhờ Dinh thông báo nếu ai muốn mua ma túy thì liên lạc trực tiếp với Hỏa qua điện thoại. Đồng thời, đối tượng về nhà đưa số ma túy này bỏ vào trong lu rồi đem chôn ở khu vực đồi phía sau nhà.

Trong khoảng cuối năm 2020, Hỏa đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện trong khu vực huyện Đakrông và thu lợi số tiền khoảng 6 triệu đồng.

Đến chiều ngày 23/1/2021, khi đang điều khiển xe máy đi giao 50 viên ma túy cho đối tượng Si Căy (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) đến Km40, Quốc lộ 9 (thuộc khóm Khe Xong (thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) thì Hỏa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Quá trình làm việc, đối tượng này còn tự nguyện chỉ nơi cất giấu ma túy và giao nộp toàn bộ số ma túy còn lại cho cơ quan điều tra.

Tại tòa, Hỏa khai không biết pháp luật nghiêm cấm nên có người hỏi mua thì bán, cho đến khi bị bắt mới biết là ma túy. 

Hoả được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp số ma tuý cất giấu, là người dân tộc thiểu số, tuy nhiên lại phạm tội nhiều lần. HĐXX nhận định bị cáo phạm tội với khối lượng ma túy rất lớn, cao hơn gấp 22 lần mức khởi điểm của khung hình phạt, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Tuy nhiên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù Chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi. Đặc biệt, trong đó có nhiều đối tượng sử dụng và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy ở trên địa bàn xã Đakrông cũng được "mời" đến theo dõi phiên tòa.

Được biết, trong thời gian qua trên địa bàn xã Đakrông nói riêng và huyện Đakrông nói chung được xem là tuyến trọng điểm về ma túy. Thông qua phiên xét xử lưu động, Tòa án đã tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đối với bà con nhân dân trên địa bàn, chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đồng thời cũng là bài học răn đe cho những ai đang có ý hám lợi từ việc mua bán ma túy và bị “cái chết trắng” cám dỗ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ