Pháp cam kết tiếp tục tuần tra trên biển Đông

GD&TĐ - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Jean – Baptiste Lemoyne vừa tái khẳng định cam kết của Hải quân Pháp nhằm “tuần tra, đi tàu trên biển Đông” – Hãng tin Philippines News cho biết.

Ông Baptiste Lemoyne
Ông Baptiste Lemoyne

“Chúng tôi sẽ tiếp tục (làm như vậy). Bộ trưởng Quốc phòng của chúng tôi đã nói rất rõ tại Đối thoại Shangri La vài tuần trước” – hãng tin trên dẫn lời ông Lemoyne.

Ông Lemoyne nói rằng Pháp, quốc gia có binh sĩ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, quan tâm tới việc đảm bảo quy tắc của luật quốc tế tại biển Đông – nơi một số nước đang có tranh chấp, bao gồm Trung Quốc.

“Đó là chứng minh về cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo tự do hàng hải là một thực tế, là điều có thật ở khu vực biển này” – ông Lemoyne giải thích trong cuộc phỏng vấn của truyền thông Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn biển Đông giàu khoáng sản, tranh chấp với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Nơi đây cũng là tuyến đường biển chiến lược với các tàu chở hàng có giá trị hơn 5 nghìn tỉ USD đi qua mỗi năm.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ