Phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai

GD&TĐ - Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho Đô thị tương lai” (DAFCR) do Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (ĐH Đà Nẵng) phối hợp cùng Đạihọc Aston (Anh Quốc) và Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

Khu đô thị Nhật Tân - Nội Bài là khu đô thị mới hiện đại được kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: theo Báo Xây Dựng
Khu đô thị Nhật Tân - Nội Bài là khu đô thị mới hiện đại được kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: theo Báo Xây Dựng

Nằm trong khuôn khổ chương trình Liên kết các nhà nghiên cứu (Researcher Links) được tài trợ bởi quỹ Newton, từ ngày 11-13/7, tại Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt Anh sẽ diễn ra hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai”.

Hội thảo tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật và ứng dụng mới của lĩnh vực Phân tích dữ liệu vào phát triển bền vững các thành phố ở Anh, Việt Nam và nhiều quốc gia ASEAN khác.

Bốn chủ đề chính được thảo luận ở hội thảo gồm: Điều hướng giao thông ở các thành phố lớn; cá nhân hóa dịch vụ y tế; giám sát và theo dõi phản hồi của công chúng về chính sách và sự kiện.

Hội thảo sẽ kết nối khoảng 40 nhà nghiên cứu trẻ và các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu như thị giác máy tính, xử lý tín hiệu, mô hình hóa tách tử, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích thông tin xã hội, mô hình hóa toán học, mạng phức tạp kết hợp khoa học xã hội,… ở Việt Nam, Anh quốc cùng nhiều nước khác trên thế giới để có cơ hội học hỏi lẫn nhau và tiến tới cộng tác lâu dài.

Đặc biệt, đến tham gia với tư cách diễn giả ở Hội Nghị này có: GS Alex Singleton - Giáo sư Khoa học Thông tin Địa lý – đến từ trường Đại học Liverpool (Vương quốc Anh); GS James Ferryman– giảng viên ngành Khoa học Máy tính và là thành viên của Nhóm Tầm nhìn Tính toán tại Đại học Reading (UK); GS Hiroshi Motoda - Giáo sư danh dự của Đại học Osaka, Giáo sư khách mời của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp (ISIR) của Đại học Osaka (Nhật Bản); và cuối cùng là một đại diện từ Việt Nam, GS Hồ Tú Bảo - Giáo sư danh dự của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Giám đốc Viện John von Neumann (JVN) của Đại học Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp Việt Nam trong Toán học (VIASM).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ