Phẫn nộ với thị trấn lấy phụ nữ làm giải thường... sổ xố

Những trinh nữ trẻ đẹp được mang ra làm phần thưởng cho những người đàn ông trúng... xổ số háo sắc và mong muốn được mua dâm mà không bị bắt.

Phẫn nộ với thị trấn lấy phụ nữ làm giải thường... sổ xố

Cảnh sát Brazil đang tiến hành điều tra lời cáo buộc thị trấn Encruzilhada nằm ở phía đông bắc nước này dùng thiếu nữ làm phần thưởng cho những người trúng sổ xố.

Theo đó, mỗi ngày có đến hàng trăm người đàn ông tại Encruzilhada và các khu vực xung quanh mua vé số với giá 5 bảng (khoảng 175.000 đồng) để mong trúng thưởng đổi đời. Không dừng lại ở việc trúng tiền, một số công ty sổ xố thậm chí còn sẵn sàng bán vé với giá cao hơn nhưng phần thưởng sẽ là một trinh nữ trẻ đẹp.

Mô tả ảnh.
Tại thị trấn Encruzilhada, phụ nữ trẻ được coi là “phần thưởng” cho những người thắng sổ xố, thắng bạc.
Mô tả ảnh.
Vé số thường có giá 5 bảng và cao hơn nếu phần thưởng là thiếu nữ, cao hơn nữa với phần thưởng trinh nữ.

Tại thị trấn Encruzilhada, phụ nữ trẻ được coi là “phần thưởng” cho những người thắng sổ xố, thắng bạc.

Hành vi lấy phụ nữ ra làm trò chơi được cho là không còn xa lạ với nơi đây. Một số sòng bạc đêm trong thị trấn cũng mang phụ nữ làm phần thưởng cho người chiến thắng mà chủ yếu là đàn ông háo sắc. Người chiến thắng có thể lạm dụng tình dục phần thưởng của mình ngay tại nơi trao thưởng, trong một căn phòng được xây riêng.

Tình trạng treo thưởng phụ nữ tại Encruzilhada diễn ra công khai giữa ban ngày trước sự chứng kiến của mọi người nhưng không hề bị xử lý. Những cô gái được lấy làm phần thưởng thường rất trẻ, tuổi đời chỉ khoảng từ 11 đến 17. Nếu còn là trinh nữ, giá sẽ tăng đáng kể.

Mô tả ảnh.
Thị trấn Encruilhada là nơi xảy ra tình trạng thưởng "thiếu nữ" trắng trợn.

Hàng đêm, lễ bốc thăm tìm ra người chiến thắng là một sự kiện lớn và được rất nhiều đàn ông chờ đợi đồng nghĩa với việc các nhà cái thu về khoản doanh thu khổng lồ từ việc này.

Brazil có khoảng 40 triệu dân và là quốc gia có tỷ lệ mại dâm cao thứ hai thế giới. Ước tính, mỗi năm tại đây có tới nửa triệu trẻ em tham gia vào những đường dây buôn bán tình dục.

Tại thị trấn Bahia, một khu vực nghèo đói, các cô gái trẻ còn được xem là nguồn thu nhập của gia đình. Họ đổ ra đường cao tốc BR-116 để bắt khách. Các gia đình gần như đều đẩy con mình vào con đường tệ nạn để kiếm lấy miếng cơm manh áo. Điều này đã vô tình đẩy vấn nạn ấu dâm lên cao khi những gã đàn ông háo sắc có cơ hội được gần gũi với các bé gái 10, 11 tuổi mà không sợ bị phạt.

Mô tả ảnh.
“Phần thưởng” của những vòng quay nghiệt ngã là những cô gái trẻ, thậm chí là những bé gái mới 11 tuổi.
Mô tả ảnh.
Nhiều gia đình tại Encruzilhada còn coi con gái là nguồn thu nhập và chỉ biết cho con đi bán dâm.
Mô tả ảnh.
Cảnh sát, chính quyền làm ngơ trước hành vi buôn người, mua bán dâm trắng trợn.

Ông Fabio Dias, Ủy viên hội đồng bảo vệ trẻ em tại thị trấn Candido nói: "Tôi rất xấu hổ khi phải thừa nhận việc lạm dụng tình dục trẻ em đã trở nên phổ biến tại đất nước chúng ta. Mọi người đều biết phải tìm trẻ vị thành niên ở đâu, các bậc phụ huynh không nghĩ ra được cách kiếm sống nào ngoài bán con gái mình. Đó là sự xấu hổ của Brazil.”

Theo Phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ