Phân công giáo viên tham gia sinh hoạt hè cùng học sinh

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó có yêu cầu phân công cán bộ, giáo viên, tham gia hoạt động sinh hoạt hè cùng học sinh. Thiết kế các hoạt động sinh hoạt hè chất lượng, mang nét đặc trưng riêng của đơn vị, tránh dàn trải, tổ chức hình thức gây tốn kém, lãng phí.

Thực hiện tốt việc trực hè, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo quản tốt thiết bị và đồ dùng dạy học, chú ý các đơn vị trong vùng lũ, nguy cơ sạt lở... Chủ động khảo sát, lấy ý kiến cán bộ, giáo viên và học sinh về thực hiện kế hoạch phòng chống bạo lực học đường, quy tắc ứng xử trong trường học; nghiêm túc thực hiện ngay đầu năm học 2019¬2020.

Đối với vùng khó khăn, vùng núi, dân tộc thiểu số và biên giới, hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo, nội dung phong phú, mang lại ý nghĩa giáo dục cao và hiệu quả cho học sinh. Tăng cường công tác giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc phối hợp thực hiện tốt hoạt động tiếp sức mùa thi; khảo sát, nắm chắc tình hình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp hỗ trợ kịp thời phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ trong các buổi thi, ngày thi; hỗ trợ giữ vật dụng cá nhân hoặc cho mượn đồ dùng học tập... (không nằm trong danh mục đồ dùng cấm mang vào phòng thi, không vi phạm quy chế thi) cho các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Nhắc nhở thí sinh khi đi thi không mang theo vật dụng có giá trị hoặc nhiều tiền mặt để tránh mất cắp, ảnh hưởng đến tâm lý thi. Hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi cần đảm bảo an toàn về sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông,... cho thí sinh và cả đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, có thể huy động, vận động sự tham gia của đoàn viên thanh niên, mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã hội, ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, lực lượng an ninh tham gia vào hoạt động tiếp sức mùa thi.

Trưởng điểm thi sẽ quyết định khu vực giữ đồ cho thí sinh sao cho hợp lý và quyết định thời điểm thi hành nhiệm vụ của lực lượng tình nguyện tại khu vực thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ