Ngày 16/4, Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao 27 đối tượng cùng tang vật liên quan cho Công an quận Bình Thạnh điều tra xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 14/4, các trinh sát Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh bất ngờ đột kích vào ngôi nhà số 348/83 đường Phan Văn Trị (phường 11, Bình Thạnh). Tại đây, công an bắt quả tang 27 đối tượng (đa số là phụ nữ) đang say sưa sát phạt dưới hình thức đánh bài cào (3 lá) ăn tiền.
Tang vật thu giữ gồm: 7 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, 20 bộ bài tây, 1 tấm chiếu, 1 rổ nhựa đựng tiền xâu… Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 55 triệu đồng, 1.000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc và 22 điện thoại di động các loại. 
Theo Cơ quan Điều tra, sòng bài này do Huỳnh Văn Thanh Tây (còn gọi là Tây thánh tướng, SN 1970, ngụ quận Bình Thành), từng có 4 tiền án đứng ra tổ chức từ tháng 1/2014 đến nay.

Hàng ngày, có khoảng từ 20 – 30 con bạc tham gia đánh bạc từ 14 giờ đến rạng sáng hôm sau, với mức đặt cược trên 2 triệu đồng/tụ. Sau mỗi ván bài các con bạc đều phải đóng tiền xâu cho Đức. Trung bình mỗi ngày Đức thu tiền xâu trên sòng bạc từ 4 – 6 triệu đồng.

Phá sòng bạc, bắt hàng chục
Tang vật vụ án
Đáng nói, dù là chủ sòng bạc nhưng Đức ít khi xuất hiện mà thuê Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh (tự Đen), Phạm Ngọc Châu làm nhiệm vụ phát hỏa (chia bài) và trả tiền công từ 300.000 – 400.000 đồng/người. Thủ đoạn của của Đức là lấy tiền xâu để trả lương cho các đối tượng trên để đánh lạc hướng cơ quan công an. 
Đêm 14/4, đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy làm nhà cái trực tiếp ăn thua với các con bạc trên chiếu bạc thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.