PGS.TS Trần Lê Quan làm hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

GD&TĐ - PGS.TS Trần Lê Quan - phụ trách Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường phổ thông Năng khiếu - vừa được công nhận chức danh Hiệu trưởng nhà trường.

PGS.TS Trần Lê Quan.
PGS.TS Trần Lê Quan.

Tại kỳ họp lần thứ 13 khóa IV diễn ra hôm qua 15/10, Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM đã bỏ phiếu công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên đối với PGS.TS Trần Lê Quan, với tỉ lệ 100%. 

Như vậy, sau 7 tháng được Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM giao phụ trách Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường phổ thông Năng khiếu (từ ngày 15/3), PGS.TS Trần Lê Quan được công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Dựa trên kết quả này, giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Lê Quan làm hiệu trưởng của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ông Trần Lê Quan sinh năm 1970, quê Đồng Tháp. Từ năm 1989-1994 ông học đại học và thạc sĩ tại Đại học Kharkiv, Ukraine.

Năm 2002 ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y dược Toyama (Nhật Bản).

Năm 2005 ông giữ chức vụ trưởng phòng thí nghiệm phân tích trung tâm, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đến nay.

Từ năm 2007 ông làm trưởng khoa hóa học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Năm 2010, TS Trần Lê Quan được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Từ năm 2012 đến nay, PGS.TS Trần Lê Quan được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) hiện nay gồm: PGS.TS Trần Lê Quan - hiệu trưởng, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - phó hiệu trưởng và PGS.TS Trần Minh Triết - phó hiệu trưởng.

GS.TS Trần Linh Thước - hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - hết tuổi quản lý, kết thúc nhiệm kỳ công tác vào ngày 15/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ