Ông Tập Cận Bình nói về vai trò của Trung Quốc tại Venezuela

GD&TĐ - Trung Quốc sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để đóng một vai trò xây dựng với Venezuela và giúp đất nước này trở lại con đường phát triển bình thường càng sớm càng tốt – Chủ tịch Tập Cận Bình nói với truyền thông Nga.  

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Venezuela đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. Hồi tháng 1, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã viện dẫn hiến pháp Venezuela để tự tuyên bố là tổng thống lâm thời và cho rằng việc TT Maduro tái tranh cử là bất hợp pháp.

Hầu hết các nước phương Tây đều ủng hộ ông Guaido nhưng Trung Quốc, Nga và một số nước khác ủng hộ TT Maduro.

Nói với hãng tin TASS và Rossiyskaya Gazeta, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc phản đối sự can thiệp của nước ngoài, các biện pháp trừng phạt đơn phương, sử dụng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực đối với Venezuela.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết “Trung Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để đóng một vai trò tích cực và xây dựng trong vấn đề Venezuela”.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ