Ông Putin đề xuất với ông Trump giải pháp cho cuộc xung đột ở Đông Ukraine

GD&TĐ - Theo hãng tin Bloomberg, tại cuộc họp trực tiếp đầu tuần này, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất giải pháp đối với cuộc xung đột ở Đông Ukraine cho người đồng nhiệm Donald Trump, đó là một cuộc trưng cầu dân ý.  

Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Putin
Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Putin

Ông Putin đã nói về đề xuất trên tại một cuộc họp kín với các đại sứ hàng đầu ở Moscow hôm qua (19/7) – Bloomberg trích lời những người có mặt tại cuộc họp trên.

Tổng thống Mỹ được cho là đã yêu cầu Tổng thống Nga không đề cập tới đề xuất trên tại cuộc họp báo chung sau cuộc họp của họ để cho ông có thêm thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Hai khu vực ở đông Ukraine là cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và cộng hòa nhân dân Luhansk đã mắc kẹt trong cuộc xung đột với chính quyền trung ương sau khi một chính phủ mới lên nắm quyền ở Kiev năm 2014.

Ông Putin đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Trump tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Hai bên đã thảo luận về tình trạng hiện tại của mối quan hệ song phương và các vấn đề nổi cộm khác trong chương trình nghị sự quốc tế.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ