Ông Kim Jong-un: "Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự xúc động khi bước ra khỏi tàu bọc thép được đông đảo người dân Việt Nam đón tiếp.

Ông Kim Jong-un: "Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam"

Khoảng 8h15 sáng nay 26/2, ông Kim Jong-un tươi cười bước xuống từ đoàn tàu bọc thép tại ga Đồng Đăng. Đón ông là đoàn quan chức Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn.

Đáp lại sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, ông Kim Jong-un nói: "Tôi đã đi qua chặng đường trên 3.000 km đến Việt Nam và rất cảm ơn Việt Nam đã tổ chức đón tiếp chu đáo, nồng hậu".

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bắt tay chào Chủ tịch Kim Jong-un khi ông bước xuống khỏi đoàn tàu bọc thép. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, ông Kim tỏ ra xúc động khi bước ra khỏi tàu thấy xung quanh là cờ hoa rợp trời với hàng trăm người vẫy tay chào. 

"Khi bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên, tôi nói Chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un sang thăm Việt Nam, ông Kim tươi cười nhắc lại Chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam", ông Mai Tiến Dũng kể.

Rời ga Đồng Đăng, khoảng 11h, đoàn xe hộ tống lãnh đạo Triều Tiên về đến khách sạn Melia Hà Nội.

Ông Kim Jong-un hạ kính chào người dân Đồng Đăng, Lạng Sơn trước khi xe lăn bánh về Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Ông Kim Jong-un hạ kính chào người dân Đồng Đăng, Lạng Sơn trước khi xe lăn bánh về Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 dự kiến diễn ra ngày 27-28/2 tại Hà Nội để thảo luận về những bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.

Việc chuẩn bị cho hội nghị được Chính phủ xem là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019, thể hiện chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Ngoài dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên.

Hiện nay, gần 3.000 phóng viên quốc tế từ hơn 200 hãng thông tấn báo chí từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến Việt Nam. 550 phóng viên trong nước cũng sẽ tham gia đưa tin hội nghị thượng đỉnh. Con số này lớn hơn số lượng phóng viên tại APEC 2017.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ