Ôn chuyên - cuộc đua vào hồi kết

Ôn chuyên - cuộc đua vào hồi kết

Tăng tốc

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, trường duy nhất được UBND TPHCM cho phép tổ chức khảo sát đầu vào lớp 6. Mỗi năm trường tuyển hơn 500 học sinh, nhưng số hồ sơ dự khảo sát nhiều khi lên tới 4.000. Theo đó, ngoài việc xét tuyển hồ sơ, học sinh phải làm bài khảo sát 90 phút bằng tiếng Anh. Nội dung đề cập đến lĩnh vực toán học tư duy, toán thực tiễn, năng lực tiếng Anh, hiểu biết tự nhiên, khoa học thưởng thức, khuyến khích học sinh tiếp cận thực tiễn…

Để đáp ứng nhu cầu phụ huynh, dựa vào đề khảo sát của từng năm, một số trung tâm ôn luyện vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ra đời. Ngay từ đầu năm học, trên mạng xuất hiện nhiều lời chào mời hấp dẫn, thu hút phụ huynh tiểu học như “ưu đãi học phí 10% dành cho học sinh tham gia chương trình ôn thi vào lớp 6 trường chuyên…”, “Ưu đãi học phí ôn thi cấp tốc khảo sát vào Trường Trần Đại Nghĩa…”.

Chị Mai Lan (có con học tiểu học tại quận Bình Thạnh) cho biết có tìm hiểu một số thông tin và được một vài người “mách nước” giới thiệu ôn tập tại trung tâm với 5 cơ sở đặt tại quận Phú Nhuận, Quận 10, Quận 2 và quận Tân Phú. Uy tín của trung tâm này được khẳng định bằng con số: Năm 2016 có 39 học sinh đậu vào Trường Trần Đại Nghĩa, năm 2017 có 105 em đậu, năm 2018 là 226 em đậu và năm 2019 là 255 em đậu. Vì thế, chị rất tin tưởng khi đăng kí cho con ôn luyện từ năm lớp 4. Để được vào lớp ôn luyện, các con phải làm một bài kiểm tra đầu vào. “Ở đây dạy trọn vẹn các môn học, lĩnh vực như toán, khoa học tự nhiên, xã hội, tiếng Anh… Nếu mình đăng kí từ tháng 10 - 11 sẽ được giảm giá khoảng 10%. Sau đợt nghỉ phòng dịch Covid-19, các con tiếp tục ôn luyện, làm các đề khảo sát”, chị Lan cho hay.

Tương tự, để có một suất vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chị Thanh Hoa (ngụ tại Quận 9) cho biết: Con chị đăng kí học tại trung tâm ôn luyện (Quận 2) từ đầu năm học lớp 5. “Mình tự tin với khả năng tiếng Anh của bé. Tuy nhiên, qua tìm hiểu mới biết, đề khảo sát gồm các kiến thức tổng hợp nhiều môn nên mới đăng kí ôn luyện cho con. Thời điểm gần thi sẽ tăng tốc thêm một buổi học vào buổi tối, các con làm thêm đề tham khảo theo từng phần, và học phí cũng tăng lên một chút”, chị Hoa trao đổi.

Kiến thức tổng hợp, kỹ năng giải quyết vấn đề

Khác với các phụ huynh nói trên, chị Hoàng Linh (có con học lớp 5 tại Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, Quận 2) lại là số ít phụ huynh không cho con đi ôn luyện đầu vào. Với suy nghĩ không muốn tạo áp lực nên chị chỉ mong muốn cho con thử sức. Hằng ngày, con đi học ở trung tâm tiếng Anh và tham khảo thêm đề khảo sát một số năm gần đây. “Tôi không đặt nặng mục tiêu phải vào trường, vì như vậy vô tình làm con áp lực. Nếu đậu vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là tốt, còn không đậu đó là trải nghiệm, cho con làm quen về áp lực thi cử, về sự cạnh tranh…”, chị Linh cho hay.

Theo quy định của ngành GD, không được phép dạy thêm cho học sinh tiểu học, vì vậy việc các trung tâm mời chào, tổ chức ôn luyện thi vào lớp 6 của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa là sai quy định. Tuy vậy, thực tế từ nhiều năm nay một số trung tâm ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng, cá nhân nắm bắt nhu cầu của phụ huynh học sinh tổ chức luyện dưới các hình thức như rèn tư duy, kỹ năng, chỉ số thông minh, luyện các đề khảo sát… Nhiều phụ huynh cũng tìm hiểu và thuê gia sư từ những trung tâm này đến nhà để kèm con em mình.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý phụ huynh cần xác định đây là một kỳ thử sức cho các con chứ không nên gây áp lực cho trẻ. Ngoài ra, nếu không trúng tuyển vào trường, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 các trường THCS trên địa bàn theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện.

Bài khảo sát năng lực thí sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa do Sở ra đề, chấm thi. Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Phòng GD trung học (Sở GD&ĐT TPHCM) thông tin: Từ nhiều năm qua, Sở giữ nguyên cấu trúc bài khảo sát, trong đó, các câu hỏi không nhằm kiểm tra một liều lượng kiến thức cụ thể nào trong chương trình tiểu học mà đòi hỏi thí sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, thể hiện năng lực. Câu hỏi đề cập đầy đủ lĩnh vực toán học tư duy, toán thực tiễn, năng lực tiếng Anh, hiểu biết tự nhiên, khoa học thưởng thức, khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức đã học giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, tự rèn luyện… Bài khảo sát có 2 phần, trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 45 phút.

Theo ThS Vũ Hoàng Sơn, GV Trường Tiểu học Bình Hòa (quận Bình Thạnh), đề khảo sát bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ra theo xu thế các đề thi quốc tế, đòi hỏi HS có tư duy tốt, khả năng ngoại ngữ, kiến thức tổng hợp và biết cập nhật vấn đề thời sự. Điều này đòi hỏi các em sự linh hoạt, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề cuộc sống đặt ra, biết suy luận logic.

Theo chỉ tiêu tuyển sinh của Sở GD&ĐT TPHCM công bố, năm học 2020 - 2021, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 535 học sinh lớp 6. Các em phải làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong ngày 25/7 với thời gian 90 phút. Về đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ